MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba

09-11-2018 - 10:56 AM | Xã hội

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba, ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez, đang có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Sáng nay 9-11, tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ đón Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba, ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez.

Ngay sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì lễ trao Huân chương Hồ Chí Minh tới Chủ tịch - ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez.

Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez vào hội đàm.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận:

Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân tới Lễ đón

Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 2.

Xe đưa Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez tới Phủ Chủ tịch

Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 3.

Lễ chào cờ

Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam

Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 5.
Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 6.
Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 7.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bắt tay Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez

Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân

Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 9.
Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 10.

Lễ trao huân chương Hồ Chí Minh tới Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez

Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 11.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao huân chương Hồ Chí Minh tới Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba, ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez

Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 12.
Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 13.
Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 14.

Tối qua, 8-11, ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba và phu nhân đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 8 đến 10-11 theo lời mời của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam.

Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 15.

Chủ tịch Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez (trái) trở thành người kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro (phải) lãnh đạo đất nước Cuba từ tháng 4-2018. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cùng đi với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez có: Phu nhân Chủ tịch Lis Cuesta Peraza; Bộ trưởng Ngoại giao Bruno Rodriguez Parrilla; Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Ricardo Cabrisas Ruiz; Bộ trưởng Truyền thông Jorge Luis Perdomo Di-Lella; Thứ trưởng Ngoại giao Rogelio Sierra Diaz; Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, sinh ngày 20-4-1960, tại TP Santa Clara. Trình độ học vấn: Kỹ sư Điện tử tại Trường Đại học Trung ương Las Villas, thạc sĩ quản lý.

Cận cảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Cuba - Ảnh 16.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba, ông Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez

Quá trình công tác từ năm 1982-1985, ông công tác tại Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba. Năm 1985-1987, ông là giảng viên Trường Đại học Trung ương Las Villas; tham gia hoạt động phụ trách Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba của trường đại học; gia nhập Đảng Cộng sản Cuba. Năm 1987-1989, ông là Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba tại Nicaragua. Năm 1989-1993, ông trở về Cuba, tiếp tục đảm nhiệm một số chức vụ của Đoàn Thanh niên. Năm 1991, ông là thành viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Năm 1993-2003, ông là Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Villa Clara. Năm 1993 đến nay, ông là đại biểu Quốc hội Cuba. Năm 2003-2009, ông là Bí thư thứ nhất Tỉnh ủy Holguín. Năm 2003, đến nay, ông là Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba. Năm 2009-2012, ông là Bộ trưởng Bộ Đại học Cuba. Năm 2012-2013, ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Năm 2013-2018, ông là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Tháng 3-2018 đến nay, ông là Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.

Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba và phu nhân nhằm tiếp nối và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba, triển khai các nội dung thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 3-2018 và chuyến thăm Việt Nam của Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Salvador Valdés Mesa tháng 9-2018. Chuyến thăm khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là không ngừng phát triển và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, đoàn kết thủy chung, tin cậy lẫn nhau, hợp tác toàn diện giữa Đảng, nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước, khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Đảng, nhà nước, nhân dân Việt Nam đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhà nước và nhân dân Cuba anh em.

Việt Nam và Cuba thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 2-12-1960, hai năm sau khi Cách mạng Cuba thành công (1-1-1959). Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Cuba là nước luôn đi đầu trong phong trào quốc tế ủng hộ Việt Nam.

Những năm gần đây, quan hệ đoàn kết truyền thống, ủng hộ và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba không ngừng được quan tâm củng cố, thúc đẩy và phát triển trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là chính trị, kinh tế - thương mại, an ninh – quốc phòng, nông nghiệp, xây dựng, giáo dục, y tế, công nghệ sinh học, giao thông, thể dục-thể thao...

Kim ngạch hai chiều đạt trung bình 170 triệu USD/năm từ 2012 đến 2014; năm 2015 đạt 218 triệu USD; năm 2016 và 2017 duy trì mức 230 triệu USD, trong đó chủ yếu Việt Nam xuất siêu. Cuba nhập từ Việt Nam khoảng 300.000 - 400.000 tấn gạo/năm.

Theo Dương Ngọc - Ảnh: Ngô Nhung

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên