MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh tuyến đường 1,9 km làm mãi không xong ở Quảng Nam

20-09-2018 - 08:29 AM | Xã hội

Sau hơn 3 năm triển khai thi công, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường nối ĐT 603 với ĐT 607 ở Quảng Nam theo hình thức BT vẫn đang trong tình trạng dở dang và gây nhiều tranh cãi.

Dự án đường nối tuyến ĐT 603 với ĐT 607 được UBND Quảng Nam giao cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bách Đạt (nay là Công ty CP Bách Đạt An) làm nhà đầu tư.

Cận cảnh tuyến đường 1,9 km làm mãi không xong ở Quảng Nam - Ảnh 1.

Theo quyết định phê duyệt, dự án đầu tư có quy mô chiều dài đường: 1.891 m và mặt cắt đường rộng 20 m.

Ngày 26/2/2016, UBND tỉnh Quảng Nam chính thức giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư để thi công xây dựng công trình với thời gian thực hiện là 730 ngày.

Cận cảnh tuyến đường 1,9 km làm mãi không xong ở Quảng Nam - Ảnh 2.

Giá trị hợp đồng BT được ký kết là gần 70 tỷ đồng (không tính chi phí bồi thường, GPMB do ngân sách Nhà nước bố trí).

Cận cảnh tuyến đường 1,9 km làm mãi không xong ở Quảng Nam - Ảnh 3.

Tuy nhiên, do gặp vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB nên dự án chậm tiến độ so với hợp đồng ký kết.

Cận cảnh tuyến đường 1,9 km làm mãi không xong ở Quảng Nam - Ảnh 4.

(Ảnh: Hà Bình)

Cận cảnh tuyến đường 1,9 km làm mãi không xong ở Quảng Nam - Ảnh 5.

Một số đoạn đường chưa được san bằng và lởm chởm sỏi đá gây khó khăn trong việc tham gia giao thông của người dân.

Cận cảnh tuyến đường 1,9 km làm mãi không xong ở Quảng Nam - Ảnh 6.

Những hục nước xuất hiện trên đường chỉ sau một trận mưa rào.

Cận cảnh tuyến đường 1,9 km làm mãi không xong ở Quảng Nam - Ảnh 7.

Hệ thống cáp ngầm vẫn đang trong tình trạng dang dở.

Cận cảnh tuyến đường 1,9 km làm mãi không xong ở Quảng Nam - Ảnh 8.

Thêm một cảnh tượng hết sức nhếch nhác trên tuyến đường được đầu tư gần 70 tỷ đồng nhưng "làm mãi không xong".

Cận cảnh tuyến đường 1,9 km làm mãi không xong ở Quảng Nam - Ảnh 9.

Trong khi dự án đang được triển khai một cách ì ạch thì dư luận đang xôn xao trước thông tin rằng, để có được 1,9 km đường này, tỉnh Quảng Nam cam kết giao cho Công ty Bách Đạt 6 dự án với tổng diện tích 105,39 ha đất ngay tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Cận cảnh tuyến đường 1,9 km làm mãi không xong ở Quảng Nam - Ảnh 10.

Trước vấn đề này, lãnh đạo Sở KH-ĐT  Quảng Nam khẳng định dự án được nhà đầu tư đề xuất năm 2014 và được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tháng 9/2015. Thời điểm đó, giá đất trên thị trường giảm theo xu hướng chung của cả nước nên việc cân đối quỹ đất với diện tích hơn 105 ha là phù hợp.

Cận cảnh tuyến đường 1,9 km làm mãi không xong ở Quảng Nam - Ảnh 11.

Đến nay, nhà đầu tư đã nhận 3 khu đất với diện tích 47,45 ha. 3 khu còn lại đang san lấp, giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, tuyến đường 1,9 km thì phía doanh nghiệp thi công mãi không xong.

Theo Hà Bình

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên