MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cao Sỹ Kiêm

Lãi suất phải do thị trường quyết định

Lãi suất phải do thị trường quyết định

15/10/2016 17:02

Lãi suất chỉ là một trong những công cụ tái cơ cấu chứ không phải là mục tiêu tái cơ cấu. Chưa kể, lãi suất là biến số được tính toán trên cơ sở cung cầu vốn của thị trường…

Không xử lý được tài sản đảm bảo, nợ xấu mua về chỉ để "thờ"

Không xử lý được tài sản đảm bảo, nợ xấu mua về chỉ để "thờ"

30/03/2016 14:35

Báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 của Chính phủ tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII cho biết, nợ xấu đã được xử lý một bước, nhưng vẫn còn tiềm ẩn rủi ro đối với an toàn, hiệu quả hoạt động của một số ngân hàng.

Kinh tế Việt Nam 2016: Thách thức mới

Kinh tế Việt Nam 2016: Thách thức mới

02/01/2016 07:42

Năm 2016, Việt Nam hội nhập sâu rộng mở ra nhiều cơ hội cùng những thách thức mới, song nền kinh tế cũng được kỳ vọng sẽ gặt hái được những thành quả mới nếu chúng ta nắm bắt được cơ hội, nỗ lực vượt khó vươn lên.

Quốc hội giám sát mua ngân hàng yếu kém

Quốc hội giám sát mua ngân hàng yếu kém

09/11/2015 22:03

Sáng mai 10-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Nghị quyết này là giám sát việc tái cơ cấu ngân hàng.

Ông Cao Sỹ Kiêm:Phải chỉ ra 'bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất là ai

Ông Cao Sỹ Kiêm:Phải chỉ ra 'bộ phận không nhỏ' cán bộ biến chất là ai

18/10/2015 12:39

Ông Cao Sỹ Kiêm: Chúng ta chỉ ra “một bộ phận không nhỏ” cán bộ thoái hóa, biến chất nhưng là ở đâu, là ai thì không rõ. Không chỉ ra được là ai thì làm sao khắc phục có hiệu quả.

Vụ phó Vụ tín dụng các ngành kinh tế làm Chủ tịch DongA Bank

Vụ phó Vụ tín dụng các ngành kinh tế làm Chủ tịch DongA Bank

27/08/2015 13:45

Theo nguồn tin từ The Saigontimes, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Võ Minh Tuấn đã được bầu vào vị trí Chủ tịch Ngân hàng TMCP Đông Á.

Ba nỗi khổ của doanh nghiệp tư nhân

Ba nỗi khổ của doanh nghiệp tư nhân

28/07/2015 16:08

Ông Cao Sỹ Kiêm cho rằng, đóng góp của doanh nghiệp tư nhân cho nền kinh tế còn thấp so với tiềm lực vốn...

Xử lý nợ xấu: Cần phát hành trái phiếu riêng cho ngân hàng

Xử lý nợ xấu: Cần phát hành trái phiếu riêng cho ngân hàng

05/06/2015 17:54

Trao đổi với Báo Hải quan bên hành lang Quốc hội sáng 5-6, ĐB Cao Sỹ Kiêm (Thái Bình), nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước khẳng định, việc phát hành loại trái phiếu riêng cho ngân hàng để giải quyết nợ xấu là biện pháp phải làm gấp.

TS Cao Sỹ Kiêm: Doanh nghiệp dần “dễ chịu” hơn với môi trường kinh doanh VN

TS Cao Sỹ Kiêm: Doanh nghiệp dần “dễ chịu” hơn với môi trường kinh doanh VN

21/04/2015 11:49

Theo TS Cao Sỹ Kiêm, nền kinh tế nước ta đang trên đà phục hồi và đã có kết quả tốt hơn so với nhận định. Khối doanh nghiệp đã cảm thấy "dễ chịu hơn" với môi trường kinh doanh; trong khi đó nhà đầu tư cũng lạc quan hơn vào triển vọng kinh tế Việt Nam.

Nguyên thống đốc Ngân hàng nói gì vụ gửi tiết kiệm 20 năm?

Nguyên thống đốc Ngân hàng nói gì vụ gửi tiết kiệm 20 năm?

12/03/2015 20:00

Họ đã quá thiệt thòi... Lòng tin của người gửi tiền giảm đi thì ngân hàng nên nhận thấy đây là yếu kém của mình...

Nguyên Thống đốc NHNN Cao Sỹ Kiêm:Tái cơ cấu còn chậm

Nguyên Thống đốc NHNN Cao Sỹ Kiêm:Tái cơ cấu còn chậm

03/11/2014 08:52

Trao đổi với Tiền Phong, đại biểu Quốc hội Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc NHNN Việt Nam, nhận định: “Nói chung, tái cơ cấu nền kinh tế có chuyển biến nhưng còn rất chậm và không ít rào cản”.

Ông Cao Sỹ Kiêm: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất khốn khó”

Ông Cao Sỹ Kiêm: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn rất khốn khó”

28/09/2014 17:00

Các doanh nghiệp vay nợ nhiều, trong khi đó, nguồn ngân sách để giải cứu và giải quyết nợ xấu thì lại không có. Có thể nói, cái lầm than trong doanh nghiệp vẫn đang còn.

Tín dụng tăng không chỉ “nhờ” lãi suất

Tín dụng tăng không chỉ “nhờ” lãi suất

22/08/2014 10:55

Quyết định vay vốn của DN phụ thuộc chủ yếu tổng cầu. Sức mua kém, hàng tồn kho tăng thì cho dù hạ lãi suất nữa DN cũng không dám mạnh dạn hoặc bằng mọi giá vay vốn.

Việt Nam áp cơ chế 'mấp mô': Người Việt thiệt đủ đường

Việt Nam áp cơ chế 'mấp mô': Người Việt thiệt đủ đường

30/07/2014 08:16

Kinh tế thị trường, doanh nghiệp tư nhân giữ vai trò động lực phát triển tuy nhiên những chính sách thời gian qua lại không nhằm hướng tới điều này.

Nên “mở” cho doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài

Nên “mở” cho doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài

14/06/2014 08:38

Luật Đầu tư năm 2005 cơ bản đã hoàn thành tốt vai trò, song trong giai đoạn mới đòi hỏi phải có những cải cách phù hợp với tình hình mới.

Thử thách với nguyên Thống đốc Cao Sỹ Kiêm tại DongA Bank

Thử thách với nguyên Thống đốc Cao Sỹ Kiêm tại DongA Bank

28/04/2014 15:12

Nợ xấu là áp lực lớn nhất đối với “ghế” chủ tịch của ông Cao Sỹ Kiêm tại DongA Bank. Ngay trong năm vừa qua, chính nợ xấu cũng đã “cắt bỏ” một phần lớn lợi nhuận của ngân hàng này

Dự phòng bào mòn lợi nhuận

Dự phòng bào mòn lợi nhuận

21/04/2014 21:08

Quá trình xử lý nợ xấu sẽ còn mất rất nhiều năm do hệ thống NH phải sử dụng tiền của chính mình để giải quyết. Việc trích lập dự phòng rủi ro khiến lợi nhuận của nhiều NH bị sụt giảm trong năm 2013.

Năm Giáp Ngọ doanh nghiệp “dễ thở” hơn

Năm Giáp Ngọ doanh nghiệp “dễ thở” hơn

05/02/2014 18:08

... nhờ những bài học kinh nghiệm DN tích lũy được trong năm qua, cộng với tín hiệu khởi sắc của nền kinh tế vĩ mô.

“Đổi mới thể chế giúp doanh nghiệp phát huy tính chủ động”

“Đổi mới thể chế giúp doanh nghiệp phát huy tính chủ động”

29/01/2014 08:17

Khẳng định của ông Cao Sĩ Kiêm Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

Ngân hàng chạy nước rút thế nào?

Ngân hàng chạy nước rút thế nào?

22/11/2013 16:03

Từ thực tế nợ xấu, nợ quá hạn, từ thực tiễn vấp phải trong những năm qua, chắc chắn ngân hàng phải có sự cảnh tỉnh, thu hẹp, thận trọng hơn khi cho vay.

Trở lên trên