MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CẬP NHẬT: Lốc xoáy hất mái tôn bay xa hàng chục mét ở Hà Tĩnh, 1 người bị ngói rơi trúng đầu

25-07-2017 - 17:21 PM | Xã hội

Dự báo trong 12 giờ tới, bão số 4 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị và gây mưa to cho các tỉnh này.

Tại Quảng Trị

Sau khi bão đổ bộ, mưa lớn hơn kèm theo gió mạnh cấp 7-8 khiến nhiều cây xanh bị đổ.

Biển Cửa Tùng đang có mưa rất to, người dân đều đã đến nơi trú ẩn an toàn. Ảnh: Đình Thức

Cây đổ tại một trụ sở. Ảnh: Đình Thức

Trước đó, từ 14 giờ ngày 24/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra lệnh cấm biển đồng thời tập trung kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Đến sáng 25/7, có 2.287 chiếc tàu, thuyền với 6.808 người trên tổng số 2.305 chiếc với 6.997 người đã vào nơi neo đậu an toàn.

Hiện còn 18 chiếc tàu, thuyền với 189 người đang hoạt động trên biển; các lực lượng chức năng vẫn thường xuyên liên lạc, hướng dẫn cụ thể cho các tàu về nơi tránh trú an toàn. Ngoài ra, còn có 59 chiếc tàu, thuyền ngoại tỉnh với 402 người đang tránh trú trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Tại Quảng Bình

17h, mưa đã tạnh song gió vẫn còn rất mạnh

Ảnh: Ngọc Tú

15h, nước sông Rào Nậy dâng cao nhấn chìm các ngầm Lạc Thiện, Cổ Liêm, Cây Hương, Bến Seng và 2 điểm ở thôn 5 Yên Thọ và thôn Rí Rị (xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình).

Nhiều nhà dân bị cô lập hoàn toàn, có những nơi bị ngập sâu hơn 1 mét. Do nước lên quá nhanh nên nhiều người dân đi làm không kịp trở về nhà.

Sóng biển dâng cao tại bãi biển Nhật Lệ.

Gió quật mạnh trên đường dọc biển Nhật Lệ (TP. Đồng Hới, Quảng Bình). Ảnh: Ngọc Tú

Người dân khiêng xe qua những nơi bị ngập sâu. Ảnh: Báo Quảng Bình

Tại Thừa Thiên Huế

Từ sáng đến trưa nay 25/7, tại TP Huế có mưa rất lớn do ảnh hưởng của bão khiến nhiều tuyến đường bị ngập.

Nhiều tuyến đường tại Huế ngập hơn nửa mét. Nguốn: Báo Thừa Thiên Huế

Tại Hà Tĩnh

Khoảng 13h trưa nay (25/7), mưa lớn kèm theo lốc xoáy xảy ra trên địa bàn xã Đức Dũng (Đức Thọ) làm nhiều nhà dân bị hư hỏng, cột điện và cây cối đổ ngã.

Nhiều mái tôn nhà dân bị lốc xoáy hất tung bay xa hàng chục mét. Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ngoài hơn 30 hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, mái tôn trường mầm non và trường tiểu học bị hất tung, lốc xoáy còn khiến một người bị thương do ngói rơi trúng đầu.

Người dân tại huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) chằng chống nhà cửa đón bão. Ảnh: Ngọc Tú

Tin nhanh từ Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to. Tại Hòn Ngư (Nghệ An) đã có gió giật cấp 7, Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, vùng ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió giật cấp 6.

Vào 15h, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9-10. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, 15km/h, ảnh hưởng trực tiếp các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị.

Theo PV

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên