MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sập lan can trường tiểu học khiến 16 trẻ nhập viện: "Cháu bị rơi từ trên xuống cùng với hơn 10 bạn"

11-12-2017 - 20:35 PM | Xã hội

Theo Bí thư Huyện ủy Yên Phong (Bắc Ninh), vụ sập lan can tại trường Tiểu học Văn Môn, xã Văn Môn, huyện Yên Phong đã khiến 16 cháu bị thương phải nhập viện.

16 học sinh bị thương, bé nặng nhất bị chấn thương sọ não

Lúc 18h15 ngày 11/12, trao đổi với PV, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết đã cử một Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo việc xử lý vụ sập lan can trường Tiểu học Văn Môn (xã Văn Môn, huyện Yên Phong) khiến nhiều trẻ nhập viện.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh thông tin, theo báo cáo sơ bộ của địa phương hiện có khoảng 16 cháu bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại các Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra, làm rõ, tuy nhiên, theo thông tin ban đầu của Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh thì trường Tiểu học Văn Môn được xây dựng từ khá lâu và thời điểm xảy ra vụ sập các cháu học sinh đang nô đùa khá nhiều tại đây.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng giao cơ quan công an vào điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập này.

Ông Đặng Trần Trung, Bí thư Huyện ủy Yên Phong cho biết, vào khoảng 13h30 tại trường Tiểu học Văn Môn đã xảy ra vụ việc sập lan can khiến 16 cháu bị thương.

Ảnh: VTV.vn

Ngay khi xảy ra sự việc, các em học sinh bị thương đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức, BV Đa khoa tỉnh để điều trị.

Lực lượng chức năng huyện Yên Phong và tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ việc để đưa các em học sinh đi cấp cứu, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Về tình hình thương tích của các học sinh, một cán bộ phụ trách truyền thông của Bệnh viện Việt Đức xác nhận, Bệnh viện đã tiếp nhận các cháu học sinh Tiểu học Văn Môn, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

Hiện các y bác sỹ Bệnh viện đang khẩn trương cấp cứu cho các bệnh nhân nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

Theo Bí thư Huyện ủy Yên Phong, sau vụ sập lan can xảy ra, theo thống kê có 6 cháu được gia đình đưa lên BV Việt Đức cấp cứu, 5 cháu cấp cứu ở BV Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và 2 cháu cấp cứu ở BV huyện Yên Phong, còn lại một số cháu bị thương nhẹ đã được đưa về nhà chăm sóc.

"Với 6 cháu đang cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức, ngay trong chiều nay, lãnh đạo tỉnh, huyện cũng đã vào thăm và đang theo dõi sát tình hình diễn biến sức khỏe để kịp thời có biện pháp hỗ trợ", ông Trung nói.

Lúc 18h30, bác sĩ Phạm Quốc Khánh, phụ trách ca trực, khoa Cấp cứu, BV Việt Đức, Hà Nội cho biết, khoảng 16h30, bệnh viện tiếp nhận 8 cháu học sinh bị thương do tai nạn sập lan can ở trường tiểu học tại Bắc Ninh.

Trong đó, có 3 cháu sau khi khám thì cho chuyển về BV tỉnh, 1 cháu phải vào phòng cấp cứu, 4 cháu khác nhập viện, một số cháu bị chấn thương phần mềm cần theo dõi.

Trong 5 trường hợp nhập viện, có 1 cháu bị chấn thương sọ não, phải phẫu thuật.

Bác sĩ Phạm Quốc Khánh

Cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện

"Hiện tại cháu bị chấn thương sọ não chúng tôi chưa thể nói gì do ca mổ đang diễn ra còn 4 cháu chúng tôi đang tiếp tục theo dõi và tùy thuộc vào tình trạng của các cháu trong quá trình điều trị", bác sĩ Khánh nói.

Theo các bác sĩ, có 2 cháu đang nằm điều trị tại khoa Thần kinh của BV Việt Đức.

Cháu Trương Đức Phát (học sinh lớp 5, trường Tiểu học Văn Môn, hiện đang nằm điều trị tại BV Việt Đức) kể lại: "Lúc đấy có mấy bạn đùa nhau đẩy lan can khiến lan can sập xuống, cháu bị rơi từ trên xuống cùng với hơn 10 bạn. Cháu bị đau ở tay, có mấy bạn bị ngất xỉu".

Các bác sĩ BV Việt Đức cho hay, cháu Phát là bệnh nhân nhẹ nhất trong số các cháu còn nằm điều trị tại đây.

Theo các bác sĩ Khánh, tại Khoa cấp cứu, BV Việt Đức, trường hợp nặng nhất đang phải mổ là cháu Vương Quốc Anh bị chấn thương sọ não.

Ông Vương Quốc Độ (bố cháu Quốc Anh) cho biết, ông rất sửng sốt khi con đi học mà xảy ra sự việc như thế.

"Hiện các bác sĩ cho biết, cháu là bệnh nhân nặng nhất trong số các cháu nhập viện với chẩn đoán là vỡ xương thái dương và sau khi chỉ định các bác sĩ đang tiến hành mổ cho cháu", ông Độ nói.

Ông Độ đang rất lo lắng về sức khỏe con mình.

ĐANG CẬP NHẬT...

Theo Hoàng Đan

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên