MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Carlsberg sẽ đưa giá mua cổ phần của Habeco vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới đây

09-02-2017 - 11:52 AM | Doanh nghiệp

“Chúng tôi có quyền mua ưu tiên, nhưng nếu họ vì lý do nào đó mà bỏ qua quyền đó (dù bây giờ chúng tôi chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ làm như vậy) thì chúng tôi sẽ không thể mua cổ phần Habeco dù muốn”, ông Hart nói.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Reuters, CEO của Carlsberg đã tiết lộ thông tin hãng bia đến từ Đan Mạch sẽ đưa ra mức giá bỏ thầu để mua cổ phần của Tổng Công Ty Cp Bia Rượu Nước Giải Khát Hà Nội (Habeco) vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới.

Theo tiến trình cổ phần hóa, Chính phủ sẽ thoái vốn khỏi Habeco bằng cách bán 82% cổ phần tại đây. Hiện Carlsberg đang sở hữu 17% cổ phần của Habeco và có quyền mua ưu tiên với 60% cổ phần.

“Chúng tôi rất quan tâm đến tiến trình cổ phần hóa để có thể tìm ra cơ hội mua lại Habeco”, ông Cees 't Hart nói với Reuters. “Trước đây Carlsberg chưa thể đưa ra mức giá”.

Ông chia sẻ thêm đến nay cũng chưa có nhiều điều chưa rõ ràng về quyền mua ưu tiên của Carlsberg, tức thỏa thuận giữa Carlsberg và Habeco mà theo đó đối tác Đan Mạch được quyền ưu tiên khi mua cổ phần tại Habeco với một số điều kiện nhất định.

“Chúng tôi có quyền mua ưu tiên, nhưng nếu họ vì lý do nào đó mà bỏ qua quyền đó (dù bây giờ chúng tôi chưa thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ làm như vậy) thì chúng tôi sẽ không thể mua cổ phần Habeco dù muốn”, ông Hart nói.

Với dân số trẻ và chuộng bia, Việt Nam thuộc nhóm các thị trường tiêu thụ nhiều bia nhất ở châu Á và do đó được nhiều hãng bia lớn trên thế giới quan tâm. Giai đoạn từ 1999 đến 2015, thị trường bia Việt Nam đã tăng trưởng trung bình 7% mỗi năm, đạt 4 tỷ lít năm 2016. Theo dự đoán, tốc độ tăng trưởng sẽ duy trì ở mức khoảng 4% cho đến năm 2021

Kirin, Asahi Group và Thai Beverage cùng Heineken và Anheuser Busch Inbev là một số cái tên trong số 20 nhà đầu tư đang quan tâm đến vụ bán cổ phần của Habeco.

Cổ phiếu của Habeco đã tăng giá khi một lượng nhỏ cổ phiếu được niêm yết hồi tháng 10 năm ngoái bởi nhà đầu tư sốt sắng muốn sở hữu cổ phiếu này. Hiện Habeco nắm giữ 20% thị phần trên thị trường bia Việt.

Thu Hương

Reuters

Trở lên trên