MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Câu chuyện của bà mẹ đơn thân làm việc 29 năm không nghỉ ngày nào giờ là doanh nhân số 1 tại Trung Quốc

24-08-2019 - 22:59 PM | Sống

Từ người mẹ đơn thân đến chủ tập đoàn điện lạnh lớn nhất Trung Quốc, câu chuyện của bà Đổng Minh Châu chắc chắn sẽ khiến nhiều người cảm phục.

Trên thương trường hầu hết là đàn ông nhưng không hề vắng bóng những người phụ nữ giỏi giang, dám vượt qua khó khăn để thành công trong cuộc sống.

Cách đây 2 năm, tạp chí Forbes Trung Quốc đã công bố 100 doanh nhân xuất sắc nhất tại Trung Quốc. Đứng đầu danh sách ấy, là một "người phụ nữ thép" tên là Đổng Minh Châu, bà là chủ tịch của Gree, tập đoàn điện lạnh lớn nhất quốc gia tỷ dân.

Câu chuyện của bà mẹ đơn thân làm việc 29 năm không nghỉ ngày nào giờ là doanh nhân số 1 tại Trung Quốc - Ảnh 1.

Bà Đổng Minh Châu, nữ doanh nhân đứng đầu danh sách Forbes 100 của Trung Quốc vào năm 2017

Gree có trụ sở ở Thâm Quyến, nơi được mệnh danh là "thung lũng Silicone của Trung Quốc". Vào năm 2016, tập đoàn này đã có doanh thu lên tới 82 tỷ tệ, tổng số nhân công lên tới 70.000 người.

Đổng Minh Châu nổi lên như một nữ doanh nhân thẳng thắn, nói không với tiêu cực hiếm có tại Trung Quốc. Trước khi trở thành "người phụ nữ thép" ở tuổi 62, bà Đổng xuất thân là nhân viên bán hàng cho Gree từ đầu những năm 1990.

Dưới sự lãnh đạo của bà Đổng, Gree từ thương hiệu vô danh đã trở thành ông lớn ngành điện lạnh Trung Quốc và châu Á. Theo ước tính vào năm 2006, cứ 5 máy điều hòa được bán ra tại Trung Quốc, 2 trong đó do Gree sản xuất.

Thế nhưng, ngành điện lạnh Trung Quốc trải qua rất nhiều thăng trầm, thậm chí trở nên trì trệ trong nhiều năm trở lại đây. Trước tình hình đó, nữ doanh nhân Đổng Minh Châu đã nỗ lực đa dạng hóa các sản phẩm của tập đoàn, gồm điện thoại, xe điện... Tuy nhiên những nỗ lực đó không đem lại hiệu quả như dự định. Trước đó, bà Đổng từng điêu đứng vì mua lại một thương hiệu xe điện nhưng cuối cùng lại thất bát và phải chịu nhiều áp lực từ cổ đông.

Câu chuyện của bà mẹ đơn thân làm việc 29 năm không nghỉ ngày nào giờ là doanh nhân số 1 tại Trung Quốc - Ảnh 2.

Chẳng có thành công nào thiếu đi sự hi sinh và đánh đổi

Là tấm gương thành công của phụ nữ hiện đại, bà Đổng thường xuyên được làm khách mời trong các chương trình truyền hình của Trung Quốc. Sau gần 30 năm chiến đấu trên thương trường, bà Đổng khẳng định sẽ không dừng lại và nghỉ ngơi chừng nào còn sức lực.

Điều khiến bà Đổng nổi tiếng, không đơn giản là tài năng và sự giàu có - nữ doanh nhân này đã đi làm không nghỉ ngày nào trong vòng 29 năm qua, nỗ lực không ngừng nghỉ đó đã được chứng minh bằng vị thế của Gree trên thị trường Trung Quốc.

Kinh qua nhiều sóng gió và gặt hái được thành công trong sự nghiệp, thế nhưng cuộc hôn nhân của bà lại không hề viên mãn. Vào năm 1984, chồng đột ngột qua đời, Đổng Minh Châu quyết định không tái hôn rồi làm mẹ đơn thân. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, bà Đổng bày tỏ sự tiếc nuối khi không dành nhiều thời gian bên con trai. Thậm chí, từ mẫu giáo cho đến hết cao học, bà chưa một lần có mặt tại lễ tốt nghiệp của con.

"Để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn, một số người sẽ phải hi sinh cả cuộc sống gia đình và bạn bè...", trích chia sẻ thật lòng nhưng vô cùng xót xa của bà Đổng trên truyền hình.

Theo Qz

Theo JJJ

Helino

Trở lên trên