MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ai đang nắm giữ ngân hàng Đại Á

25-10-2012 - 12:54 PM |

NH Đại Á vừa thông báo họp ĐHCĐ bất thường để xem xét các vấn đề liên quan tới tái cấu trúc vào ngày 30/10 tới.

Ngân hàng Đại Á (DAB) tiền thân là một ngân hàng nông thôn hoạt động tại Đồng Nai từ năm 1993, vốn điều lệ ban đầu là 1 tỷ đồng.
 
Năm 2001, Quỹ tín dụng nhân dân Quang Vinh sáp nhập vào Đại Á, vốn điều lệ của ngân hàng này tăng lên 8 tỷ đồng.
 
Giai đoạn 2002-2003, BIDV chi nhánh Đồng Nai và Công ty Tín Nghĩa góp vốn và trở thành cổ đông chiến lược, vốn điều lệ tăng lên 25 tỷ đồng.
 
Năm 2006, Đại Á tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng, đến tháng 10/2007 chuyển sang mô hình ngân hàng đô thị, hoạt động trên cả nước.
 
Cùng với việc tăng vốn, cơ cấu cổ đông của ngân hàng này đã có nhiều thay đổi.
 
 
Tại thời điểm 30/6/2008, vốn điều lệ của DAB mới chỉ là 500 tỷ đồng, ngân hàng này có cơ cấu cổ đông khá “đậm đặc”.

Mười cổ đông lớn khi đó nắm giữ hơn 63% điều lệ: Tổng Công ty Tín Nghĩa (12,1%), ACB (11%), ông Huỳnh Hữu Nghĩa & gia đình (9,8%), BIDV (9%), Thaco (5%)…

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa là Chủ tịch HĐQT của Đại Á từ tháng 4/2006 đến tháng 6/2009.

Tháng 6/2009, một loạt thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2006-2010 của Đại Á rút khỏi Hội đồng quản trị như ông Huỳnh Hữu Nghĩa, bà Lê Bích Thủy, bà Bùi Thị Kim Dung, ông Thái Tấn Dũng và ông Hoàng Tuấn Dũng.

Ông Huỳnh Hữu Nghĩa sau đó đã chuyển nhượng phần lớn số cổ phần của mình.


Đến 31/12/2009, vốn điều lệ của ngân hàng này đã tăng lên 1.000 tỷ đồng.

Các cổ đông lớn lúc này có Tín Nghĩa (11,2%), ACB (11%), Xổ số Đồng Nai (10%), BIDV (4,5%) Công ty Xổ số Đồng Nai đầu tư vào Đại Á từ năm 2009.
 

Trong năm 2010, Đại Á thực hiện tăng vốn từ 1.000 tỷ lên 3.100 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông có một chút thay đổi so với trước đây nhưng không xuất hiện thêm cổ đông lớn nào.

Tín Nghĩa và ACB mỗi bên góp thêm hơn 220 tỷ nên tỷ lệ sở hữu vẫn tương đương như với trước khi tăng vốn.

Hai công ty có liên quan đến Tín Nghĩa là CTCP Thống Nhất và Xăng dầu Tín Nghĩa cũng góp thêm hơn 150 tỷ đồng trong đợt tăng vốn này.
 
Ông Đỗ Minh Toàn và ông Nguyễn Văn Hòa - 2 người có liên quan đến ACB tham gia HĐQT và ban kiểm soát khi đó - trực tiếp sở hữu gần 27 triệu cổ phiếu, tương đương 8,7% cổ phần của Đại Á.
 
Xổ số Đồng Nai góp thêm 80 tỷ, tỷ lệ sở hữu giảm từ 10% xuống còn 5,8%.

BIDV qua 2 đợt tăng vốn đều không góp thêm nên tỷ lệ sở hữu chỉ còn 1,45%.

Tổng Công ty Tín Nghĩa nắm 56,7% cổ phần của KCN Tín Nghĩa
và 81,3% cổ phần của Xăng dầu Tín Nghĩa.
Theo báo cáo của CTCP Thống Nhất (Tín Nghĩa nắm 28,8%) thì cuối năm 2011 công ty này
không sở hữu cổ phần tại Đại Á.

Hiện tại, chúng tôi chưa có số liệu mới hơn về tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn.

Tính đến 31/12/2011 thì tỷ lệ sở hữu của một số cổ đông nhỏ như sau: Công ty D2D (0,78%), Ô tô Trường Hải (1,1%), Timex Petrol (3,44%)…

Cổ đông Số cổ phiếu Tỷ lệ
BIDV 1,5%
D2D      2.407.680   0,8%
Ô tô Trường Hải (Thaco)      3.420.118   1,1%
CTCP Phát triển KCN Tín Nghĩa    11.501.684   3,7%
CTCP Xăng dầu Tín Nghĩa (Timex Petrol)    10.675.000   3,4%
Một số cổ đông của Đại Á tính đến 31/12/2011

Hội đồng quản trị đương nhiệm của Đại Á hiện gồm có 5 người gồm 2 đại diện của Tổng Công ty Tín Nghĩa, 2 đại diện của Ngân hàng ACB và một đại diện của công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai.

Hai đại diện của Tín Nghĩa ông Quách Văn Đức và ông Lê Hữu Tịnh giữ chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch thường trực HĐQT.
 

Mối quan hệ “mật thiết” giữa ACB và Đại Á

Ngoài 2 thành viên trong Hội đồng quản trị, kế toán trưởng của ACB là ông Nguyễn Văn Hòa còn giữ chức thành viên ban kiểm soát của Đại Á.

Ông Lê Huy Dũng – người giữ chức vụ TGĐ Đại Á từ tháng 9/2009 đến nay nguyên là Giám đốc Sở Giao dịch Hà Nội của ACB.
 
Ông Đỗ Minh Toàn – TGĐ đương nhiệm của ACB – từng là Phó Chủ tịch của DAB. Hiện ông Toàn đã không còn tham gia Hội đồng quản trị của Đại Á.
 
KAL

duchai

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên