MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán 85% cổ phần, Prime khẳng định 'được giá'

04-01-2013 - 22:33 PM |

Với mức giá gần 5.000 tỷ đồng, Tập đoàn Prime cho biết, việc bán cổ phần đã được tính toán trong một thời gian dài với hai năm khảo sát thị trường, do vậy, giá bán hoàn toàn hợp lý.

Theo Bangkok Post, cuối tháng 12/2012, Tập đoàn xi măng Siam (SCG) của Thái Lan đã ký thỏa thuận mua 85% cổ phần Công ty cổ phần Prime Group (Việt Nam) với giá 7,2 tỷ baht (gần 5.000 tỷ đồng). Giao dịch dự kiến hoàn tất trong đầu năm nay. Prime là nhà sản xuất gạch lát bằng gốm lớn nhất Việt Nam.

Trao đổi với VnExpress.net, một lãnh đạo của Prime cho hay, việc bán 85% cổ phần đã được tính toán trong một thời gian dài với 2 năm khảo sát điều tra. "Khi bán cổ phần, chúng tôi đã tính toán hằng năm trời, nhưng không công bố với dư luận mà thôi", vị lãnh đạo chia sẻ.

Ông cam kết, sau khi bán cổ phần, đời sống của người lao động vẫn được đảm bảo, không có gì xáo trộn, bởi đơn vị mua lại là tập đoàn đa quốc gia vẫn do người Việt quản lý. Không giải thích cụ thể, song ông cho hay, Prime không cần bán hết toàn bộ cổ phần "vì nhiều lý do". Ông cũng khẳng định: "Việc bán hiện nay là hoàn toàn được giá và không phải do công ty đang gặp khó khăn. Kế hoạch IPO sẽ phải tính toán lại và lúc này chưa thể công bố".

Còn theo ông Kan Trakulhoon, Chủ tịch kiêm CEO SCG, thương vụ này sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty tại Đông Nam Á. Ông cho biết, SCG sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư để tăng cường năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Ông Kan nhận xét thỏa thuận này sẽ giúp SCG có thêm nền tảng sản xuất tại một nước Đông Nam Á chiến lược. Giữa năm 2011, họ đã mua lại nhà máy gạch gốm của Keramika Indonesia Associasi (Indonesia) và đầu năm ngoái lại tăng cổ phần trong Mariwasa-Siam Ceramics (Philippines).

Trước đó, theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tồn kho ngành vật liệu xây dựng bị ảnh hưởng trực tiếp do tình hình thị trường địa ốc trầm lắng. Tính đến cuối năm 2012, gạch ốp lát vật liệu xây dựng nung và không nung, đặc biệt là kính xây dựng tồn kho khá nhiều, tương đương với hai tháng sản xuất. Riêng xi măng, tồn kho tuy giảm nhưng vẫn bằng 17 ngày sản xuất, tức là 2,57 triệu tấn.

Theo dữ liệu của VnExpress.net và thống kê của VNDIRECT, tính đến cuối năm 2012, trên ba sàn giao dịch Hà Nội, TP HCM và UPCoM cổ tức doanh nghiệp vật liệu xây dựng thuộc loại bết bát nhất năm. Kinh tế khó khăn cùng với thị trường địa ốc đóng băng, chỉ 27 doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng thông báo trả cổ tức, trong khi số lượng của năm trước là 142.

Tập đoàn Prime hiện có 6 nhà máy sản xuất gạch với công suất 75 triệu m2 mỗi năm, chiếm 20% thị phần ở Việt Nam. Sau khi giao dịch hoàn tất, SCG sẽ nâng tổng công suất gạch gốm của mình lên 225 triệu m2. Trong đó, 48% là từ Thái Lan, 33% ở Việt Nam, 14% ở Indonesia và 5% ở Philippines.

Theo Thu Lan
Vnexpress

tanhoa

Trở lên trên