MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cận cảnh nhà máy chế tạo tên lửa phổ dụng nhất thế giới

04-12-2013 - 15:28 PM |

Tên lửa Soyuz là một trong những xương sống trong ngành công nghiệp vũ trụ của Nga, gánh trọng trách đưa tàu vũ trụ chở người Soyuz và tàu chở hàng Progress vào không gian.

Nga chế tạo các tên lửa Soyuz tại nhà máy TsSKB-Progress đặt ở Samara. Theo Cơ quan không gian châu Âu, Soyuz là tên lửa đẩy được sử dụng nhiều nhất thế giới. Hiện tại, Soyuz đang đảm trách gần như toàn bộ nhiệm vụ đưa người và hàng hóa lên trạm vũ trụ ISS, tiền tiêu duy nhất của con người ngoài không gian. Ảnh: RIA Novosti.


Nhằm đảm bảo an toàn cho các tên lửa Soyuz, các chuyên gia lắp ráp từng phần của nó trong những khu vực riêng biệt tại nhà máy TsSKB-Progress. Các chuyên gia sẽ kiểm tra hệ thống điện, điều khiển của tên lửa sau khi mỗi công đoạn kết thúc. Cho tới khi hoàn thiện, tên lửa Soyuz đã trải qua rất nhiều lần kiểm tra. Ảnh: RIA Novosti.


Các chuyên gia mất khoảng một tháng để lắp ráp những phần riêng biệt của một tên lửa. Tất cả tên lửa Soyuz, phục vụ nhiệm vụ đưa người và hàng hóa lên trạm vũ trụ quốc tế ISS đều ra đời từ xưởng lắp ráp của nhà máy TsSKB-Progress. Ảnh: RIA Novosti.


Do kích thước quá khổ của tên lửa Soyuz, nhà máy lắp ráp phải trang bị hệ thống cần cẩu và ray trượt khổng lồ. Các chuyên gia lắp ráp phải đi vòng quanh tên lửa để hoàn thiện các chi tiết. Người ta phân biệt các khu vực lắp ráp dựa vào màu sơn sàn nhà. Ảnh: RIA Novosti.


Đây là dụng cụ cho phép các công nhân kiểm tra độ hoàn thiện của tên lửa. Do những yêu cầu nghiêm ngặt của ngành công nghiệp hàng không vũ trụ, nhóm 3 người, bao gồm ít nhất 1 quản đốc của phân xưởng, sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra toàn bộ quá trình lắp ráp. Đôi khi, khách hàng cũng cử người tới giám sát quá trình này. Ảnh: RIA Novosti.


Một xưởng lắp ráp tên lửa có khoảng 400 người, bao gồm kỹ sư, thợ điện và thợ máy. Các công nhân ở xưởng lắp ráp tên lửa là những người có chuyên môn cực cao. Ảnh: RIA Novosti.


Xưởng lắp ráp tên lửa Soyuz của công ty TsSKB-Progress có chiều dài bằng 4 sân bóng đá (tương đương 440 m) và cao bằng một tòa nhà 9 tầng. Các cỗ máy hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu tên lửa đẩy cho ngành công nghiệp vũ trụ Nga. Ảnh: RIA Novosti.


Các phần của tên lửa Soyuz được ráp lại với nhau. Tên lửa Soyuz gồm 5 cụm động cơ phản lực đẩy cỡ lớn. Các động cơ sẽ cùng hoạt động để đưa tàu vũ trụ Soyuz hoặc tàu Progress vào không gian. Ảnh: Wikipedia.


Soyuz là tên lửa 2 tầng, bay lần đầu tiên ngày 28/11/1966. Đây là tên lửa do Liên Xô cũ nghiên cứu, chế tạo. Tính tới thời điểm hiện tại, tên lửa Soyuz vẫn rất được trọng dụng. Nó là mạch máu chính và gần như duy nhất nối liền ISS với trái đất. Ảnh: RIA Novosti.


>> Những khả năng đáng sợ của tên lửa Tomahawk

kyanh

Theo Tri Thức

Trở lên trên