Coca-Cola sẽ bị “xóa xổ” tại Bolivia vào đúng ngày tận thế
Tiếp bước một gã khổng lồ khác đã bị buộc rời khỏi quốc gia này năm ngoái – McDonald. Người dân coi đây là dấu chấm hết cho chủ nghĩa tư bản.
Ngoại trưởng David Choquehuanaca của Bolivia trong một bài diễn
văn gần đây (cùng với tổng thống Evo Morales) đã tuyên bố rằng vào ngày phán
quyết của thế giới, quốc gia này sẽ chính thức cấm sản phẩm Coca-Cola. Nếu điều
này xảy ra, Boliva sẽ là nước thứ 4 sau Bắc Triều Tiên, Cuba và Myanmar cấm
loại nước có ga nổi tiếng này, theo ghi nhận của Forbes.
“Ngày 21 tháng 12 năm 2012
sẽ là ngày kết thúc của chủ nghĩa vị kỷ và sự chia sẽ”, dẫn lời ông
Choquehuanca trong chiếc dịch tranh cứ cho tổng thống Evo Morales. “Ngày 21
tháng 12 sẽ là ngày kết thúc của Coca-Cola. Sau 26.000 năm, các hành tinh trên
vũ trụ sẽ xếp thẳng hàng và đó cũng là thời điểm chấm hết của chủ nghĩa tư bản
và mở ra kỷ nguyên của chủ nghĩa cộng đồng.”
Choquehuanca đã khuyến khích dân chúng sử dụng loại nước uống
Mocochinche, một loại thức uống hương vị đào của Bolivia (không có cafein và
đường) để làm dịu những cơn khát.
Tuyên bố trên được coi là rất dũng cảm nhưng một vài người cũng
đánh giá còn nhiều điều đáng lưu tâm. Dường như những lời nói này chỉ nhằm làm
hài lòng đám đông người dân hơn là hướng đến một thứ gì đó vững bền cho tương
lai. Không chỉ chưa đưa ra được phương thức cụ thể để “ngăn chặn” Coca-Cola mà
bài diễn văn còn chẳng hề đả động gì tới một gã tư bản khổng lồ khác cũng đang
hiện hữu – Pepsi.
Một thông tin thú vị khác là nước uống Coca thực chất được chiết
tách từ lá coca, một thành phần đóng góp rất quan trọng trong GDP của Bolivia.
Forbes đã đánh giá rằng loại lá này có giá trị tương đương 2% tổng GDP của
Bolivia, 14% doanh số mặt hàng nông nghiệp, khoảng 270 triệu USD doanh thu mỗi
năm.
Tuy nhiên, Coca-Cola không phải tập đoàn khổng lồ của Mỹ bị buộc
rời khỏi Bolivia đầu tiên. Năm ngoái, McDonald cũng đã bị chính quyền nước này “xóa
xổ” 8 cửa hàng franchise đang hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này, sau hơn một
thập kỷ với doanh số ổn định tại đây.
Thậm chí có hẳn một phim tài liệu giải thích lý do đằng sau sự
thất bại của McDonald với tên gọi “Tại sao McDonald thất bại tại Bolivia”.
Trong đoạn video, nhà làm phim Fernando Martinez kết luận rằng sự tẩy chay văn
hóa là nguyên nhân chính dẫn đến sự ra đi của đế chế tỷ đô. “Văn hóa thực sự là
một rào cản lớn cho sự toàn cầu hóa” Matinez cho biết.
Thái Dương