MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con gái cựu TTg Trung Quốc và ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ: Quan hệ mờ ám mới tiết lộ

14-11-2013 - 14:45 PM |

JPMorgan đã trả 1,8 triệu USD cho Fullmark Consultants do bà Lily Chang điều hành. New York Times cho rằng đây chính là con gái của cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo.

Để củng cố vị thế ở Trung Quốc, JPMorgan Chase đã dựa vào một công ty tư vấn được điều hành bởi vị nữ giám đốc 32 tuổi có tên Lily Chang. Công ty của Chang – nhận được hợp đồng 75.000 USD mỗi tháng từ JPMorgan – dường như chỉ có hai nhân viên. Nhìn từ bên ngoài, có vẻ bà Chang này chẳng đủ danh tiếng và ảnh hưởng để mang lại lợi lộc gì cho ngân hàng.

Tuy nhiên, theo tờ New York Times, các lãnh đạo của JPMorgan ở Hồng Kông cho biết Lily Chang thực chất chính là Wen Ruchun – con gái duy nhất của cựu Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo (Wen Jiabao).

Mối quan hệ giữa JPMorgan và Wen Ruchun chưa từng được nhắc tới. Tuy nhiên, tài liệu của New York Times (các cuộc phỏng vấn với người có liên quan đến hợp đồng) cho thấy mối quan hệ này thể hiện chiến lược nhằm gia tăng tầm ảnh hưởng ở Trung Quốc của JPMorgan: tuyển dụng họ hàng của các quan chức cao cấp Trung Quốc.

Tờ báo này cũng cho biết giới chức Mỹ đang đẩy mạnh điều tra mối liên hệ giữa JPMorgan và Wen Ruchun. Đây là một phần trong kế hoạch điều tra tham nhũng trên quy mô rộng hơn nhằm trả lời cho câu hỏi liệu có phải JPMorgan đã đổi việc làm và hợp đồng để lấy hợp đồng kinh doanh với các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc. JPMorgan cũng đang phối hợp với cơ quan điều tra và thực hiện điều tra nội bộ.

Cuộc điều tra được bắt đầu với quyết định tuyển dụng con gái của một quan chức ngành đường sắt và con trai của một tập đoàn tài chính nhà nước. Hợp đồng với hãng tư vấn do Lily Chang điều hành cho thấy thủ thuật tuyển dụng của ngân hàng này đã chạm đến vòng sâu nhất trong hệ thống chính trị Trung Quốc. Ông Ôn Gia Bảo là Thủ tướng từ năm 2003 và mới chỉ thôi chức từ năm ngoái. Vợ của ông cũng là một quan chức chính phủ phụ trách quản lý thị trường đá quý.


Với hãng tư vấn Fullmark Consultants của “bà Lily Chang”, vụ làm ăn với JPMorgan vô cùng béo bở. Trong khi nhân viên ngân hàng đầu tư ở Hồng Kông chỉ kiếm được khoảng 250.000 USD/năm, từ năm 2006 đến 2008, JPMorgan trả cho Fullmark Consultants 900.000 USD mỗi năm. Con số tổng cộng là 1,8 triệu USD.
Bà Wen Ruchun (trái) và mẹ (giữa). Ảnh chụp năm 1989.
Đổi lại, Fullmark đã “giới thiệu và đảm bảo” JPMorgan sẽ có được hợp đồng làm ăn với tập đoàn China Railway Group. Đây là công ty chuyên xây dựng các tuyến đường sắt cho chính phủ Trung Quốc. JPMorgan cũng là đơn vị bảo lãnh phát hành khi tập đoàn này niêm yết cổ phiếu năm 2007 và thu về 5 tỷ USD.

Vẫn chưa rõ ông Ôn Gia Bảo có đóng vai trò gì trong thương vụ này hay không. Tuy nhiên, với cương vị Thủ tướng, rõ ràng là ông sẽ có trách nhiệm cao nhất đối với các doanh nghiệp nhà nước.

Người phát ngôn của JPMorgan từ chối bình luận về thông tin trên. Trong một tài liệu được nộp lên cơ quan quản lý, ngân hàng thừa nhận rằng đang bị điều tra “về mối quan hệ với các khách hàng có liên quan ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương”.

Các lãnh đạo của JPMorgan ở hội sở tại New York dường như không liên quan đến Fullmark và có vẻ quyết định này thuộc về các lãnh đạo ở Hồng Kông.

Cuộc điều tra xảy ra vào đúng thời điểm JPMorgan đang gặp nhiều khó khăn. Ngân hàng này vừa phải chịu khoảng phạt 13 tỷ USD có liên quan đến các chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp. Ngoài ra, ngân hàng còn bị điều tra về vai trò trong vụ lừa đảo của Bernard L. Madoff và vụ điều tra có thể xảy ra kéo dài trong vài năm.


Theo các chuyên gia, con cháu của các vị lãnh đạo cấp cao Trung Quốc thường sử dụng các bí danh được chính phủ phê duyệt để bảo vệ sự riêng tư khi đi du học hoặc du lịch ở nước ngoài. Bí danh của con gái Ôn Gia Bảo được sử dụng cả khi đi học và khi làm việc. Thậm chí, Wen Ruchun còn có hai chứng minh thư với cùng ngày sinh, một được cấp ở Bắc Kinh với tên Wen Ruchun và một được cấp ở thành phố Đại Liên với cái tên Chang Lily.

Lily Chang là tên được sử dụng khi theo học MBA tại ĐH Delaware. Giống như con cái của các lãnh đạo Trung Quốc khác, cô cũng là đối tượng được phố Wall săn lùng. Sau khi lấy bằng MBA, cô làm việc tại Lehman Brothers và sau đó là Credit Suisse với cái tên Lily Chang.


Cô cũng có cổ phần tại một vài công ty tư nhân. Theo The Times, Fullmark có trụ sở tại tầng 9 của tháp C2, Oriental Plaza – tòa nhà văn phòng cao cấp ở thủ đô Bắc Kinh. Đây cũng là nơi đặt trự sở của nhiều công ty tư nhân theo kiểu gia đình trị.

Theo hợp đồng giữa JPMorgan và Fullmark, hãng tư vấn sẽ giúp thúc đẩy hoạt động và vị thế của JPMorgan ở Trung Quốc. Fullmark có ba nhiệm vụ chính: giúp JPMorgan trong thương vụ với China Railway, tư vấn JPMorgan về việc thành lập liên doanh với các công ty chứng khoán Trung Quốc và tư vấn về chính sách vĩ mô ở Trung Quốc đại lục.

Trong hai năm từ 2006 đến 2008, JPMorgan liên tiếp trúng nhiều thương vụ với các công ty Trung Quốc có mối quan hệ mật thiết với Wen Ruchun. Giống như các ngân hàng khác, JPMorgan cũng nắm cổ phần ở New Horizon Capital, một công ty vốn cổ phần tư nhân do “bà Lily Chang” và anh trai Wen Yunsong sáng lập.

JPMorgan cũng đầu tư tiền của khách hàng vào bảo hiểm Bình An và đóng vai trò là nhà tư vấn. Ngày nay, JPMorgan sở hữu gần 1 tỷ USD cổ phiếu của Bình An. Năm 2009, JPMorgan cũng giành được hợp đồng bảo lãnh cho đợt IPO của công ty vật liệu xây dựng BBMG. Cổ đông lớn nhất của Bình An là New Horizon Capital và Beijing Taihong – những công ty có liên hệ với gia đình nhà họ Ôn.

Thu Hương

huongnt

New York Times

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên