MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc Cường Gia Lai bán lại 2 công ty con cho chính Cường Đô la

20-02-2014 - 12:20 PM |

2 công ty con là Nhà Quốc Cường và Nhà Hưng Thịnh đã được chuyển nhượng cho ông Nguyễn Quốc Cường và các cá nhân khác.

Liên quan đến việc CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCGL) bán 2 công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Nhà Quốc Cường (QCH) và Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Phát triển Nhà Hưng Thịnh, doanh nghiệp này cho biết công ty đã hoàn tất chuyển nhượng vốn cho các cá nhân quen thuộc. 

Cụ thể như sau:

Tính đến 30/6/2013, QCGL nắm giữ 90% vốn chủ sở hữu tại Nhà Quốc Cường và đã chuyển nhượng toàn bộ phần vốn chủ sở hữu trong QCH cho Bà Lại Thị Hương Giang và ông Nguyễn Quốc Cường vào ngày 8/7/2013. 

Ông Nguyễn Quốc Cường là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc QCGL, đồng thời là con trai bà chủ Quốc Cường Gia Lai, bà Nguyễn Thị Như Loan. 

Lại Thị Hương Giang là con gái ông Lại Thế Hà, thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc QCGL. 

Được biết, trước khi chuyển nhượng, Nhà Quốc Cường "dính" đến vụ kiện của khách hàng mua chung cư Quốc Cường Gia Lai đòi bồi thường chậm giao căn hộ.

Toàn bộ phần vốn QCGL sở hữu tại Nhà Hưng Thịnh cũng đã được công ty chuyển nhượng cho 3 cá nhân là ông Nguyễn Quốc Cường, bà Lại Thị Hương Giang và ông Đinh Văn Hùng vào ngày 19/7/2013.

Tại thời điểm cuối năm 2013, QCG vẫn còn tồn kho 3.955 tỷ đồng, giảm 42 tỷ đồng so với số dư đầu năm. Đáng chú ý, phần lớn hàng tồn kho là bất động sản dở dang (3.764 tỷ đồng) - trong đó riêng dự án Khu dân cư Phước Kiển 2.753 tỷ đồng.

Theo Minh Thư

kyanh

CafeF/Trí Thức Trẻ/HSX

Trở lên trên