MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ Phó Chủ tịch huyện kiêm... VIP Muaban24: Cơ quan điều tra vào cuộc

06-09-2012 - 18:51 PM |

Huyện ủy Triệu Sơn đang đề nghị cơ quan CSĐT phối hợp làm rõ trách nhiệm.


Như đã phản ánh, ông Đào Hữu Cơ, đang đảm nhiệm cương vị là Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn, nhưng vẫn tham gia hoạt động Muaban24 và còn mở văn phòng tại nhà riêng để "đào tạo" người tham gia.

Được biết ông Cơ mở văn phòng Muaban24 tại số 30, phố Lê Lợi, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn để đào tạo người tham gia hoạt động Muaban24.

Tham gia chương trình Muaban24 từ ngày 22/12/2011, đến ngày 28/2/2012 ông Đào Hữu Cơ đã đạt đến cấp VIP. Ông Cơ còn khẳng định, bản thân ông là một người tiên phong, tích cực trong việc tham gia các “tiện ích” từ hoạt động Muaban24 trong thời gian qua tại địa phương. Đến thời điểm hoạt động này bị dừng thì ông Cơ đã mở được 3 văn phòng. Đến ngày 31/7/2012, văn phòng Muaban24 của ông Cơ mới đóng cửa.

Để tìm hiểu rõ hơn về trách nhiệm liên quan của ông Cơ trong việc tham gia hoạt động Muaban24, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Lê Như Tuấn - Bí thư Huyện Ủy Triệu Sơn.

Theo ông Tuấn cho biết: “Hiện chúng tôi đang đùng với cơ quan điều tra tìm hiểu thêm các thông tin và đang yêu cầu anh Cơ làm báo cáo giải trình toàn bộ sự việc sau khi có thông tin báo chí nêu, cơ quan điều tra họ cũng đang làm việc. Sau khi có báo cáo giải trình của anh Cơ, chúng tôi sẽ báo cáo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy vì liên quan đến công tác quản lý cán bộ”.

Qua tìm hiểu của cơ quan Huyện ủy Triệu Sơn thì ông Đào Hữu Cơ có tham gia và thành VIP trong hoạt động Muaban24.
 
“Đúng như cơ quan báo chí nêu, nhưng mà phải tìm hiểu xem VIP dạng thế nào thì đang tiếp tục tìm hiểu xem cố tình như thế hay vô tình. Cũng nhờ có báo chí, nhờ có cơ quan CSĐT tạm dừng lại cái đó không thì nhiều người thiệt thòi lắm. Tôi cũng có tìm hiểu nếu rồi, thiệt thòi đối với những người tham gia sau là rất lớn, tôi cũng thấy tác hại của nó là kinh khủng. May mà bị phát hiện kịp thời không thì nó còn nở to nữa. Họ lợi dụng kinh doanh thương mại điện tử để đi làm ngành nghề kinh doanh không được phép. Ngay sau ngày mùng 2/9, khi có thông tin trên báo chí, chúng tôi đã mời anh Cơ lên giải trình luôn”, ông Tuấn cho biết.
 
Việc ông Cơ tham gia hoạt động Muaban24 chỉ được biết khi cơ quan báo chí phản ánh, trước đó, các ngành chức năng cũng như lãnh đạo huyện Triệu Sơn cũng chưa nắm rõ: “Chúng tôi hoàn toàn bất ngờ, chỉ biết anh Cơ kinh doanh cái món đó thôi, anh Cơ làm ngoài giờ, vì nó mới, nên chúng tôi chưa tiến hành kiểm tra. Sau khi thấy thông tin các cơ quan CSĐT tiến hành bắt một số người về hoạt động này, chúng tôi cũng có hỏi anh Cơ, nhưng anh Cơ nói chỉ tham gia gian hàng và anh Cơ có bảo thành VIP từ tháng 2. Chúng tôi thấy hiện tượng là vi phạm, bởi chủ yếu là gian hàng ảo, với đào tạo cho người ta là 1,5 triệu, có nộp thuế không, có đúng không, thời gian đào tạo có lâu không”, ông Tuấn thẳng thắn nói.
 
Ông Đào Hữu Cơ - Phó chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn.
Đại tá Lê Huy Nghĩa - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng phòng CSĐT kinh tế và chức vụ, Công an Thanh Hóa.

Hiện nay huyện Triệu Sơn đang phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ sự việc này. “Không thể để như thế được, họ thì họ tạm dừng rồi, nhưng mà xem hành vi như thế nào, trách nhiệm đến đâu cho nhân dân chứ, không người ta có ý kiến”, ông Tuấn cho biết.

Về phía cơ quan điều tra, Đại tá Lê Huy Nghĩa - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Trưởng phòng CSĐT TP về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi đang làm, bởi ở đây có những hơn 5.000 người tham gia. Chúng tôi sẽ làm việc với nhiều người, ai là bị hại, ai là đối tượng thì quá trình điều tra sẽ làm rõ. Cái này còn một quá trình rất dài, do số lượng người tham gia lớn”.

Theo Duy Tuyên 

Dân trí

kyanh

Trở lên trên