MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cầu Long Kiểng sẽ được xây mới ngay trong quý 2/2018

21-01-2018 - 10:10 AM | Bất động sản

Với chi phí khoảng 557 tỷ đồng, cầu Long Kiểng mới dự kiến sẽ có chiều dài 318m, rộng 15m, khổ thông thuyền 5m x 30m sẽ được xây mới ngay trong quý 2 năm nay.

Liên quan đến vụ sập nhịp thông thuyền cầu Long Kiểng, huyện Nhà Bè (TP. HCM) do xe chở vật liệu xây dựng tải trọng lên đến 15 tấn, gấp gần 5 lần tải trọng của cầu (cầu sắt có tải trọng 3,5 tấn), theo Sở Giao thông vận tải TP.HCM, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân, thiệt hại, triển khai các phương án đảm bảo an toàn giao thông và khôi phục nhịp cầu bị sập, phấn đấu thông xe trước Tết Nguyên đán 2018.

Ngay sau vụ sập cầu, Sở Giao thông vận tải TP.HCM cũng đã ra thông báo điều chỉnh lại hướng giao thông nhiều tuyến đường xung quanh khu vực cầu Long Kiểng. Đồng thời, các đơn vị có công trình liên quan như hệ thống cáp điện, viễn thông và đường ông nước cũng đang tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố.

Được biết, cầu Long Kiểng được xây dựng trước năm 1975 với chiều dài 105,6m, bề rộng 3,3m. Kết cấu cầu bằng dàn thép, tải trọng khai thác 3,5 tấn bao gồm cả hàng và xe.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết, cầu Long Kiểng sẽ khởi công quý 2/2018 theo lệnh khẩn cấp, tức là vừa thiết kế vừa thi công để đẩy nhanh thời gian hoàn thành. Dự án xây dựng cầu Long Kiểng mới dài 318 m (chưa tính phần đường vào cầu), bề rộng 15 m, khổ thông thuyền 5 x 30 m với tổng mức đầu tư 557 tỉ đồng.

Trong đó, vốn xây lắp 265 tỉ đồng, đã được hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị đấu thầu, chờ UBND huyện Nhà Bè bồi thường giải phóng mặt bằng. Khu Quản lý giao thông đô thị số 4 thuộc Sở Giao thông vận tải được giao làm chủ đầu tư dự án đã hoàn tất các thủ tục và chuẩn bị đấu thầu. Dự kiến, cầu sẽ hoàn thành sau 18 tháng thi công.

Cầu Long Kiểng hiện hữu sẽ được dùng để đảm bảo giao thông khi xây dựng cầu mới. Do đó, việc khôi phục nhịp cầu bị sập phải đảm bảo sử dụng cho tối thiểu trên 2 năm nữa.

Xuân Thắng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên