MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cây cổ thụ đè sập 4 nhà dân: Công ty Công viên cây xanh TP.HCM bồi thường thế nào?

08-09-2017 - 08:47 AM | Xã hội

Luật sư Phạm Công Út phân tích về trách nhiệm bồi thường của các bên liên quan trong việc cây cổ thụ đè sập 4 nhà dân ở TP.HCM xảy ra vào chiều 5/9.

Chiều 5/9, cây cổ thụ cạnh nhà số 652 đường Lê Trọng Tân (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) dài khoảng 20m, đường kính 1,2m bị bật gốc đè liên tiếp 4 căn nhà. Sự việc khiến 4 căn nhà hư hại nặng, trong đó 1 căn bị đổ sập hoàn toàn.

Liên quan đến vụ việc, PV VTC News đã có cuộc phỏng vấn luật sư Phạm Công Út (Đoàn luật sư TP.HCM) để làm rõ trách nhiệm, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại của các đơn vị liên quan.

Cây cổ thụ bật gốc đè sập 4 nhà dân vào ngày 5/9.
Cây cổ thụ bật gốc đè sập 4 nhà dân vào ngày 5/9.

Luật sư Út cho biết, cây cổ thủ đè sập 4 nhà dân thì nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm, bồi thường thiệt hại sẽ căn cứ vào Bộ luật Dân sự năm 2015.

Cụ thể, Điều 604 Bộ luật Dân sự năm 2015 về bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra quy định: "Chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý phải bồi thường thiệt hại do cây cối gây ra".

Theo đó, luật sư Út xác định trong sự việc trên chủ sở hữu của những cây cổ thụ là UBND TP.HCM, còn Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM là đơn vị được UBND TP giao nhiệm vụ trồng, quản lý và chăm sóc cây.

Luật sư Phạm Công Út cho rằng Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM phải chịu trách nhiệm bồi thường trong vụ cây cổ thụ bật gốc đè sập 4 nhà dân.

“Căn cứ vào điều luật, người phải chịu trách nhiệm bồi thường là Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM. Trong trường hợp nếu có thiệt hại về sức khỏe, tính mạng thì bên bị thiệt hại sẽ được bồi thường như: Chi phí cứu chữa, thu nhập thực tế bị mất, chi phí mai táng và một khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần theo quy định của Điều 590, Điều 591 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi sự việc bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại căn cứ theo khoản 2 Điều 584 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Như vậy, muốn không phải bồi thường thiệt hại thì phía Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP phải chứng minh được đây là trường hợp do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại”, luật sư Út phân tích.

Video: Cây cổ thụ đổ ngã, đè nhiều người bị thương ở Sài Gòn

Trước đó như VTC News đã đưa tin, khoảng 17h ngày 5/9, cây cổ thụ cạnh nhà số 652 đường Lê Trọng Tân (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.HCM) bị bật gốc đè liên tiếp 4 căn nhà .

Phát hiện sự việc, nhiều người trong nhà hoảng hốt tháo chạy ra ngoài, trong đó có 2 người bị mắc kẹt thảm thiết kêu cứu.

May mắn, người dân có mặt kịp thời hỗ trợ đưa 2 nạn nhân ra ngoài đồng thời trình báo với cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, 4 căn nhà ảnh hưởng thì có 1 căn bị đổ sập hoàn toàn, 3 căn còn lại bị sập mái ngói, tường nứt toác.

Theo Quang Anh

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên