MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Central Group của Thái Lan đã vượt qua một loạt đối thủ nặng ký để sở hữu Big C Việt Nam

29-04-2016 - 13:33 PM | Doanh nghiệp

Vòng đàm phán cuối cùng là "trận quyết đấu" giữa hai đại gia đến từ Thái Lan là Central Group và TTC Group.

Tập đoàn Casino của Pháp đã đồng ý bán số cổ phần đa số ở Big C Việt Nam cho Central Group – tập đoàn của gia đình Chirathivat đến từ Thái Lan – với tổng giá trị giao dịch lên tới 920 triệu Euro (1,05 tỷ đô la Mỹ).

Casino tiết lộ giá trị doanh nghiệp của Big C Việt Nam đạt 1 tỷ euro (tương đương 1,14 tỷ USD).

Như trước đây chúng tôi đã đưa tin, tập đoàn TCC của tỷ phú người Thái Charoen Sirivadhanabhakdi cũng là một trong những bên tham dự đấu giá mua lại Big C Việt Nam. Tháng 2 vừa qua, TCC Group đã vượt qua Central Group để mua lại số cổ phần đa số của Casino ở Big C Thái Lan với giá 3,1 tỷ euro (tương đương 3,53 tỷ USD). Lần này chiến thắng đã thuộc về Central Group.

Việc bán lại hệ thống siêu thị tại Việt Nam và Thái Lan là một phần trong kế hoạch cắt giảm nợ khoảng 4 tỷ Euro (4,3 tỷ USD) trong năm nay sau khi giá cổ phiếu của Casino giảm 50% trong vòng 12 tháng qua.

Ở Việt Nam, Central Group đã có công ty thành viên Central Group Việt Nam được thành lập từ tháng 7/2011, hiện có 6.600 nhân viên và triển khai các hoạt động kinh doanh bán lẻ đa dạng từ hàng điện máy, thể thao, thời trang và trung tâm thương mại. Central Group đi vào hợp tác chiến lược với nhà bán lẻ điện máy Nguyễn Kim từ tháng 1/2015.

Năm mảng hoạt động chính của Central Group Việt Nam gồm có: Thời trang (Fashion Group), Điện máy Nguyễn Kim, Thương Mại Điện Tử Nguyễn Kim, siêu thị Lan Chi và Tập đoàn quản lý khách sạn nghỉ dưỡng Centara.

Thu Hương

Reuters

Trở lên trên