MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CEO MOG kể chuyện khởi nghiệp trong công ty lớn: "Hồi đó, FPT dù có nhiều tiền nhưng không dám tiêu..."

Vimua, Vitalk là những “cuộc chơi” đầy tiềm năng của FPT một thời. Tuy nhiên FPT đã để lỡ nhịp chỉ vì không dám tiêu nhiều tiền dù thời điểm đó họ “dư tiền”. Đấy là một trong những bài học mà ông Trần Anh Dũng CEO của MOG học được trong thời gian làm việc ở FPT.

Trong một panel nói về khởi nghiệp mới đây, một bạn trẻ đã đứng dậy hỏi ông Trần Anh Dũng, CEO của MOG rằng nên làm cho công ty lớn hay là khởi nghiệp, cái nào thoải mái hơn, học được nhiều hơn, có thể tìm được đam mê, giá trị sống của mình hơn?

“Tôi làm cho FPT được 8 năm và tôi đã học được nhiều điều, đặc biệt từ anh Trương Gia Bình khi làm dự án Vườn chim”, CEO của MOG trả lời.

Theo lời ông Dũng kể, thời đấy là năm 2007 đầu năm 2008, dự án được thực hiện với một tham vọng vô cùng lớn nhằm phục vụ công dân điện tử mà nếu thành công thì nó sẽ là đối thủ của Lazada bây giờ.

“Hồi đấy bọn tôi đã làm Vimua rồi, mô hình của nó giống Lazada, bán hàng vô cùng tốt nhưng sau đó FPT dù có nhiều tiền nhưng không dám tiêu như Lazada, VNG nên cuộc chơi sau đó bị lỡ mất một nhịp”, ông nói.

Ông cũng cho biết thêm, không chỉ mỗi Vimua bị bỏ lỡ, Vitalk hồi năm 2008 cũng là một điều đáng tiếc.

“Vitalk cũng là dự án rất hay. Hồi 2008, chúng tôi có hơn 2 triệu người dùng, nếu được làm tiếp, có khả năng sẽ không có Zalo...”, ông Dũng cho biết.

“Tức là có nhiều sự đáng tiếc ở đây và tôi học từ những điều này.Từ leadership là anh Bình, khả năng quản lý team, những thứ về kinh doanh nói chung, đấy là sự may mắn của tôi trong giai đoạn làm FPT”, CEO MOG nói tiếp.

Sau đó, ông Dũng đã sang Tinh Vân làm 2 năm trực tiếp điều hành công ty Tinh Vân Telecom, làm về dịch vụ di động trên online. Theo chia sẻ của ông Dũng, đã có thời Tinh Vân ôm tham vọng về một cỗ máy tìm kiếm “khủng”, có khả năng thay thế được Google nhưng rồi giấc mơ này cũng phải “tỉnh”.

“Chúng tôi chuyển toàn bộ sang làm dịch vụ trên di động như giải trí, thương mại và quảng cáo. Sau 2 năm thì tôi khởi nghiệp với MOG”, ông Dũng cho biết

Trở lại với câu hỏi của bạn trẻ, ông Dũng nói “Bạn hỏi có nên đi làm ở công ty lớn hay khởi nghiệp, làm sao có sự hứng khởi thì tôi nghĩ là tuỳ thuộc vào chất và mong muốn của từng người”.

Theo đó, nếu bạn thực sự cần sự ổn định thì lời khuyên là nên đi làm ở công ty lớn tốt hơn. Lời khuyên cũng tương tự đối với người chưa đủ kinh nghiệm để đứng ra lập nghiệp.

“Làm ở công ty lớn sẽ giúp bạn học được nhiều thứ. Vì làm khởi nghệp, bạn phải có khả năng, phải làm leader, tập hợp được đủ người và dẫn dắt người ta đi theo giấc mơ của mình. Còn không sẽ không thể nào thành công được”, CEO MOG nhấn mạnh.

Đức Minh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên