MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chăm lo Tết

Một doanh nghiệp chi 30 tỷ đồng thưởng Tết cho công nhân

Một doanh nghiệp chi 30 tỷ đồng thưởng Tết cho công nhân

10/12/2023 14:15

Mức thưởng Tết 2024 trung bình mỗi công nhân thực nhận là 16 triệu đồng/người; công nhân có tay nghề nhận tới 30 triệu đồng/người. Ngoài ra người lao động còn được nhận quà, có xe đưa đón về quê ăn Tết miễn phí.

Ông Ngọ Duy Hiểu: Lương, thưởng Tết năm nay sẽ khó khăn

Ông Ngọ Duy Hiểu: Lương, thưởng Tết năm nay sẽ khó khăn

03/12/2023 18:34

Nhấn mạnh nhiều doanh nghiệp đã nỗ lực đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, nhưng sau thời gian dài chịu tác động của đại dịch COVID-19, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho rằng doanh nghiệp đang khó khăn

Công bố thưởng Tết sớm để giữ chân lao động

Công bố thưởng Tết sớm để giữ chân lao động

19/12/2022 08:56

Thời điểm này, đa phần các doanh nghiệp đang hoạt động tốt đã tạm ngưng tuyển dụng. Dù khó khăn, nhưng các doanh nghiệp vẫn đang cố gắng chăm lo Tết cho người lao động.

Thưởng Tết: Nơi phấn khởi, nơi phập phồng

Thưởng Tết: Nơi phấn khởi, nơi phập phồng

16/12/2022 08:55

Gặp không ít khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì thưởng Tết, xem đó là cách giữ chân người lao động

Hỗ trợ 1 triệu người khó khăn dịp Tết

Hỗ trợ 1 triệu người khó khăn dịp Tết

01/12/2022 09:41

Sáng 30-11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc với lãnh đạo chủ chốt của hội triển khai một số nhiệm vụ an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2023.

Lao động ngừng việc đòi thưởng Tết: Cần hài hòa lợi ích

Lao động ngừng việc đòi thưởng Tết: Cần hài hòa lợi ích

12/01/2022 07:48

Bên cạnh việc nhiều doanh nghiệp (DN) công bố lương, thưởng Tết; tăng nhiều phúc lợi thì vẫn còn một số nơi giảm thưởng, khiến nhiều công nhân, người lao động (NLĐ) phản ứng, thậm chí ngừng làm việc để phản đối. Nhiều ý kiến cho rằng, cần chăm lo tết nhiều hơn cho công nhân và hài hòa lợi ích.

2.400 tỉ đồng chăm lo tết cho công đoàn viên, người lao động

2.400 tỉ đồng chăm lo tết cho công đoàn viên, người lao động

03/12/2021 11:20

Công đoàn Việt Nam dự kiến chi cho 8 triệu đoàn viên lao động trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tổng số kinh phí khoảng 2.400 tỉ đồng.

Tết 2022: Thưởng Tết có thể bị giảm, lao động khó khăn sẽ được hỗ trợ 1-2 triệu đồng

Tết 2022: Thưởng Tết có thể bị giảm, lao động khó khăn sẽ được hỗ trợ 1-2 triệu đồng

03/12/2021 07:02

"Chăm lo Tết cũng là một cách giữ chân người lao động trong bối cảnh thiếu lao động", ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói.

Thưởng tết cho giáo viên, y bác sĩ... teo tóp

Thưởng tết cho giáo viên, y bác sĩ... teo tóp

13/01/2021 10:02

Bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 nhiều trường học, bệnh viện ở TPHCM lên kế hoạch thưởng tết cho nhân viên của mình với tinh thần “chắt bóp” để thầy cô giáo, y bác sĩ vẫn có được cái Tết…

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Triển khai quyết định nhân sự của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

07/11/2019 20:24

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có quyết định về công nhận Phó Bí thư Quận ủy quận 12 nhiệm kỳ 2015-2020 đối với ông Trần Văn Út.

Báo cáo việc trả lương, thưởng Tết Kỷ Hợi 2019 cho giáo viên

Báo cáo việc trả lương, thưởng Tết Kỷ Hợi 2019 cho giáo viên

29/11/2018 09:00

Việc trả lương, thưởng Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 cho nhà giáo tại TPHCM sẽ được giám sát chặt chẽ. Mức chăm lo Tết thấp nhất cho giáo viên là 500.000 đồng/người.

Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho lãnh đạo

Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho lãnh đạo

23/12/2017 09:01

“Nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên, lãnh đạo dưới mọi hình thức; không được sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động Tết trái quy định. Các đơn vị, sở, ban, ngành không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp”.

Không bắn pháo hoa dịp Tết, Hà Nội tiết kiệm được bao tiền?

Không bắn pháo hoa dịp Tết, Hà Nội tiết kiệm được bao tiền?

24/12/2016 08:12

Ông Tô Văn Động, giám đốc Sở Văn hoá, thể thao Hà Nội cho biết, nếu không bắn pháo hoa, thành phố tiết kiệm khoảng 10 tỷ đồng.

Trở lên trên