MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung người từng nắm giữ 10% cổ phần, nhà sáng lập "bị lãng quên" của Apple

16-02-2017 - 15:01 PM | Tài chính quốc tế

Wayne đã bán toàn bộ số cổ phần này với giá 800 USD và rút tên khỏi bản hợp đồng ban đầu. Nếu ông giữ nó thì nay ông đã có trong tay 67 tỷ USD.

Ngày 1/4/1976, Steve Jobs, Steve Wozniak và một người đàn ông ít ai biết đến - Ronald Wayne, đã thành lập nên công ty máy tính Apple. Thưở ban đầu quyền sở hữu công ty được chia cho 3 người, Wozniak và Jobs mỗi người sở hữu 45% còn Wayne sở hữu 10%.

Nhưng chỉ 12 ngày sau, Wayne đã bán toàn bộ số cổ phần này với giá 800 USD và rút tên khỏi bản hợp đồng ban đầu. Nếu ông giữ nó thì nay ông đã có trong tay 67 tỷ USD.

Chân dung người từng nắm 10% cổ phần và đồng sáng lập ra Apple. Nguồn: Business Insider.

Tuyến Nguyễn

Business Insider

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên