MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung nữ tổng thống nóng bỏng thường xuyên bị nhầm là người mẫu bikini, fan cuồng bóng đá của Croatia

12-07-2018 - 13:59 PM | Sống

Năm 2017, tạp chí Forbes xếp nữ Tổng thống Kolinda thứ 39 trong số những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Sau trận thắng gay cấn trước đội tuyển chủ nhà Nga tại World Cup 2018, giới truyền thông không chỉ chú ý đến đội bóng mang màu áo sọc trắng đỏ mà còn quan tâm đến nhà lãnh đạo của họ, Tổng thống Kolinda Grabar Kitarovic.

Ngay sau trận thắng, hình ảnh đội tuyển Croatia nhảy múa ăn mừng trong phòng thay đồ cùng với 1 người phụ nữ duy nhất mặc áo sọc trắng đỏ đã lan truyền trên mạng. Trớ trêu thay, người ta ban đầu nhầm tưởng đó là người mẫu nóng bỏng Coco Austin. Dẫu vậy tin tức này đã được đính chính ngay sau đó.

Chân dung nữ tổng thống nóng bỏng thường xuyên bị nhầm là người mẫu bikini, fan cuồng bóng đá của Croatia - Ảnh 1.
Chân dung nữ tổng thống nóng bỏng thường xuyên bị nhầm là người mẫu bikini, fan cuồng bóng đá của Croatia - Ảnh 2.

Tổng thống Kolinda bị nhầm lẫn với người mẫu CoCo Austin

Nữ tổng thống đầu tiên của Croatia

Sự nhầm lẫn tai hại trên khá dễ hiểu khi không có nhiều nguyên thủ quốc gia, đặc biệt là nữ giới, có thể đồng hành cũng đội tuyển bóng đá nam được như bà Kolinda.

Sinh năm 1968, Tổng thống Kolinda có thể nói được 8 thứ tiếng và đã từng là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí trợ lý Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, một liên minh quân sự hùng mạnh của Mỹ.

Do nhận được một nền giáo dục hoàn hảo, bà Kolinda được mời thỉnh giảng tại khá nhiều trường đại học quốc tế cũng như trải qua nhiều vị trí trong chính phủ trước khi trở thành Tổng thống Croatia. Theo khảo sát của giới truyền thông, Tổng thống Kolinda được coi là người nổi tiếng nhất Croatia với 57% số người được hỏi hâm mộ bà, trong khi có đến 52% số người được hỏi công nhận những đóng góp của bà cho quốc gia.

Trên thực tế trong cuộc bầu cử vào năm 2015, không có nhiều người nghĩ rằng bà Kolinda sẽ đắc cử bởi Tổng thống đương nhiệm Ivo Josipovic khi đó có nhiều phiếu hơn bà Kolinda (38,46% so với 37,22%). Tuy nhiên không có ứng cử viên nào giành quá bán nên 2 vị chính trị gia này phải tham gia thêm cuộc bầu cử tiếp và bà Kolinda đã lật ngược tình thế với 50,4% số phiếu bầu.

Năm 2017, tạp chí Forbes xếp Tổng thống Kolinda thứ 39 trong số những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Tổng thống Kolinda ăn mừng cùng đội tuyển Croatia sau khi đánh bại Nga ở tứ kết World Cup 2018

Sự xuất hiện của bà Kolinda cùng đội tuyển đã khiến giới truyền thông soi xét kỹ cũng như phàn nàn về các nguyên thủ quốc gia khác như Thủ tướng Đức Angela Merkel hay Thủ tướng Anh Theresa May khi không tham gia cổ vũ tích cực cho đội tuyển.

Thậm chí mới đây, việc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bay sang Nga để theo dõi đội tuyển cũng có một phần nguyên nhân từ cánh báo chí, khi cho rằng các nguyên thủ quốc gia nên quan tâm hơn đến đội tuyển như những gì đang diễn ra với đội Croatia.

Chú ngựa ô Croatia

Trên thực tế, bà Kolinda không thực sự là một fan cuồng bóng đá. Tuy nhiên do đã từng công tác lâu năm trong ngành ngoại giao, Tổng thống Kolinda hiểu rõ ý nghĩa của việc đội tuyển bóng đá tham gia World Cup. Đây là lý do và nhà lãnh đạo Croatia tích cực cổ vũ và xuất hiện cùng đội tuyển Croatia trong mùa World Cup 2018 này.

Chân dung nữ tổng thống nóng bỏng thường xuyên bị nhầm là người mẫu bikini, fan cuồng bóng đá của Croatia - Ảnh 4.
Chân dung nữ tổng thống nóng bỏng thường xuyên bị nhầm là người mẫu bikini, fan cuồng bóng đá của Croatia - Ảnh 5.

Tổng thống Kolinda luôn đồng hành và cổ vũ cho đội tuyển nước nhà

Trong khoảng 1992-1995, Croatia chìm trong bom đạn chiến tranh và liên đoàn bóng đá nước này chỉ mới gia nhập FIFA từ năm 1992. Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia của Croatia lại đã tham dự tới 5 lần World Cup, 4 lần tham dự giải vô địch Châu Âu (EURO) và thậm chí đạt chiếc huy chương đồng World Cup 1998.

Mặc dù không có đội bóng nào của Croatia có tầm cỡ lớn ở Châu Âu nhưng quốc gia này lại sản xuất hàng loạt tài năng trẻ cho các câu lạc bộ lớn như Real Madrid, Barcelona, Bayer Munich hay Milan. Tính cách quật cường trong cuộc sống, vượt qua khó khăn của chiến tranh đã giúp các cầu thủ Croatia tạo nên được phong cách riêng của chính mình và được các nền bóng đá lớn công nhận.

Chính chiến lược xuất khẩu cầu thủ này đã giúp Croatia đào tạo nên được những thế hệ tài năng bóng đá trẻ, giúp họ giành nhiều chiến thắng trong các trận đấu tầm quốc gia.

Có một điều khá thú vị là sắp tới đây Croatia sẽ gặp đội tuyển Anh nhằm tranh vé vào chung kết World Cup 2018, nhưng bóng đá tại Croatia lại được du nhập từ chính người Anh. Vào thế kỷ 19, người Anh đến thành phố cảng Rijeka để xây dựng các nhà máy và công nhân ở đây thời gian rảnh chơi bóng với nhau. Đây là những trận bóng đá đầu tiên trên đất Croatia, thời kỳ mà không có người bản địa nào biết chơi môn thể thao này.

Dần dần, các nhà tư bản Anh mở rộng sản xuất, xây thêm các nhà máy ở những nơi khác, thuê người bản địa Croatia làm công nhân cũng như dạy họ chơi bóng. Chính điều này đã đặt nền móng cho bóng đá ở Croatia để rồi đến ngày nay, đội tuyển Anh sẽ phải đối mặt với tuyển Croatia cho giấc mơ vô địch World Cup 2018.

Chân dung nữ tổng thống nóng bỏng thường xuyên bị nhầm là người mẫu bikini, fan cuồng bóng đá của Croatia - Ảnh 6.

Đội tuyển Croatia tham dự World Cup 2018

Theo AB

Thời Đại

Trở lên trên