MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chân dung Tân chủ tịch UBND 45 tuổi của Cần Thơ

Với số phiếu bầu là 51/52 phiếu, đạt tỷ lệ 94,44%, ông Lê Quang Mạnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã trở thành Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hôm 3/6, Hội động Nhân dân (HĐND) TP. Cần Thơ tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) bầu Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo đó, ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu bầu là 51/52 phiếu, đạt tỷ lệ 94,44%.

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, ông Lê Quang Mạnh  cho biết sẽ cố gắng ở mức cao nhất, tận tụy, trách nhiệm với công việc; trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các lãnh đạo, cán bộ tiền nhiệm.

Ông cũng cam kết đem hết khả năng, tâm huyết, chung sức đồng lòng cùng với tập thể, các cấp ngành liên quan trong việc xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ.

Ông Lê Quang Mạnh sinh ngày 14/4/1974, (45 tuổi), quê huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội, là tiến sĩ kinh tế. Trước khi luân chuyển về TP Cần Thơ, ông Mạnh là ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Công tác tại Bộ từ năm 1997, ông đã kinh qua nhiều vị trí như Phó trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, Phó Cục trưởng Cục phát triển DNNVV, Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương.

Ông Mạnh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ thay cho ông Võ Thành Thống, được Thủ tướng điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

An Dương

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên