MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chàng trai 8X có cơ hội đối thoại 45 phút với Tổng Thống Obama chiều nay là ai?

24-05-2016 - 11:25 AM | Bất động sản

Theo dự kiến, Nguyễn Trung Tín - chàng trai 8X sẽ có 45 phút trò chuyện cùng ông Barack Obama tại Dreamplex, khi vị Tổng thống Mỹ ghé đến và lưu lại TPHCM trong khoảng 24 giờ đồng hồ của chuyến công du đến Việt Nam lần này.

CEO trẻ tuổi Tập đoàn bất động sản Trung Thủy

Nguyễn Trung Tín là cái tên không xa lạ đối với giới doanh nhân trẻ tuổi. Sinh năm 1987, Trung Tín chính là người thừa kế của tập đoàn nổi tiếng Trung Thủy Group và cũng là 1 trong 30 gương mặt trẻ dưới 30 tuổi được tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh hồi đầu năm 2015. .

Nguyễn Trung Tín được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy vào tháng 1/2015. Như vậy, chỉ mới 28 tuổi, Trung Tín đã trở thành CEO của một tập đoàn kinh tế lớn mạnh, chủ sở hữu của nhiều dự án bất động sản có tiếng tại Sài Gòn.

Được biết, Tập đoàn Trung Thủy do Bà Dương Thanh Thủy (Mẹ đẻ của Nguyễn Trung Tín) thành lập vào năm 1994 với kinh doanh ban đầu là cửa hàng mỹ nghệ cao cấp Đông Phương (số 5 Lê Văn Hưu, phường Bến Nghé, Q.1). Tiếp theo đó là Thương hiệu Miss Aodai xuất hiện trên thị trường Việt Nam và nhanh chóng trở thành thương hiệu uy tín đối với du khách quốc tế, đặc biệt là du khách Nhật.

Ngoài ra, Trung Thủy Group chính là chủ nhân của 2 khu tổ hợp văn phòng thương mại và nhà ở cho thuê Lancaster Hanoi và Lanscaster Sài Gòn, Annam Spa ở Q.1, TP.HCM…Cao ốc Miss Aodai 15 tầng tại Q.1, TP.HCM và Sen Spa cũng thuộc sở hữu Trung Thủy Group.


Mekong Reststop là trạm dừng cao cấp được thiết kế theo lối kiến trúc mở, hòa mình với thiên nhiên với những nét riêng biệt “Xanh – Sạch – Đẹp”.

Mekong Reststop là trạm dừng cao cấp được thiết kế theo lối kiến trúc mở, hòa mình với thiên nhiên với những nét riêng biệt “Xanh – Sạch – Đẹp”.

Không dừng lại ở đó, Tập đoàn này tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực trạm dừng cao cấp với Mekong Rest Stop nằm trên trục đường giao thông nối liền TP.HCM với các tỉnh miền Đông và đồng bằng sông Cửu và trạm dừng Hải Vân tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (cách đường hầm Hải Vân 3km) với hệ thống nhà hàng, biệt thự, cửa hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp, spa…

Nguyễn Trung Tín - Ông chủ của tổ hợp những giấc mơ khởi nghiệp

Sau khi trở thành CEO trẻ tuổi của tập đoàn này Trung Tín đã không ngừng mở rộng hoạt động kinh doanh của tập đoàn, đặc biệt lĩnh vực đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành công nghệ. Bằng chứng là từ năm 2015, Tập đoàn bất động sản Trung Thủy đặt bước chân đầu tiên vào lĩnh vực đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trong ngành công nghệ, bằng dự án Dreamplex.

Dreamplex được mệnh danh là "tổ hợp của những giấc mơ khởi nghiệp", gồm ba tầng, mỗi tầng rộng 500m2 tại tòa nhà Miss Áo Dài. Hai tầng 9 và 11 được thiết kế thành 35 văn phòng riêng dành cho các công ty khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ với quy mô từ 2 đến 14 người; tầng 10 được thiết kế thành một không gian mở, nơi hơn 100 người có thể ngồi làm việc cùng nhau.

Dreamplex hiện có khoảng 300 thành viên làm việc tại chỗ với 50-60 công ty. Trong đó, 70% các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực công nghệ.


Với mô hình này, Trung Tín hướng đến những bạn trẻ du học ở nước ngoài về, những bạn trẻ nước ngoài muốn có môi trường làm việc tại Việt Nam.

Với mô hình này, Trung Tín hướng đến những bạn trẻ du học ở nước ngoài về, những bạn trẻ nước ngoài muốn có môi trường làm việc tại Việt Nam.

Từng khởi nghiệp đến 4 lần, Trung Tín cũng từng trải qua giai đoạn thiếu kinh nghiệm, kỹ năng, thiếu vốn...Chính vì thế, vị CEO trẻ tuổi này hiểu hơn ai hết những khó khăn của những người mới khởi nghiệp. Chính vì thế, Dreamplex được kỳ vọng sẽ là nơi giúp các bạn trẻ khởi nghiệp trau dồi, học hỏi kinh nghiệm từ những người xung quanh.

Theo Trung Tín, mô hình này phù hợp với những bạn trẻ khởi nghiệp bởi không tốn chi phí đầu tư ban đầu. Những công ty mới thành lập, chưa định hình ra cần bao nhiêu người, văn phòng có diện tích bao nhiêu là đủ, chi phí trang trí… luôn phải đối mặt với những trăn trở này. Thậm chí, muốn thuê văn phòng phải trả tiền đặt cọc từ 3-6 tháng, tạo ra nhiều áp lực.


Dreamplex được kỳ vọng sẽ là nơi giúp các bạn trẻ khởi nghiệp trau dồi, học hỏi kinh nghiệm từ những người xung quanh.

Dreamplex được kỳ vọng sẽ là nơi giúp các bạn trẻ khởi nghiệp trau dồi, học hỏi kinh nghiệm từ những người xung quanh.

Chính vì thế, giá cho thuê cho loại hình này cũng rất linh hoạt. Một người chỉ trả 2 triệu đồng/tháng và có thể ngồi bất cứ nơi nào trong phòng. Những ai muốn có chỗ ngồi cố định nhưng vẫn trong không gian làm việc chia sẻ thì giá 3 triệu đồng/tháng. Với những văn phòng riêng cho nhóm trên 6 người thì giá 25 triệu đồng/tháng. Ngoài khoản tiền trên, người thuê không phải tốn bất cứ khoản tiền nào khác từ điện nước, internet, cà phê...

Với mô hình này, Trung Tín hướng đến những bạn trẻ du học ở nước ngoài về, những bạn trẻ nước ngoài muốn có môi trường làm việc tại Việt Nam. Theo Tín, để đánh giá sự thành công của mô hình này khá đơn giản. Chỉ nhìn vào một nhóm ban đầu có 4 người, sau thời gian ngắn có đến 20 người. Thậm chí họ chuyển đi nơi khác có mặt bằng rộng hơn. Điều đó chứng tỏ họ thành công.

Dự tính trong thời gian tới, doanh nhân trẻ 8X này sẽ phát triển rộng hơn nữa mô hình văn phòng mở tại TPHCM với những tiện ích đặc biệt như tăng diện tích sàn, thiết kế không gian ngoài trời, trên sân thượng để tổ chức những sự kiện như tiệc tất niên, sinh nhật, ra mắt sản phẩm hay thậm chí là buổi ăn đơn giản để chia sẻ với nhà đầu tư… Đã có những lời mời mở rộng mô hình này tại Đà Nẵng, Hà Nội nhưng Tín đang cân nhắc.

Tại sao Tổng Thống Obama chọn Dreamplex

Nói về lý do vì sao công ty mình là một trong những đơn vị hiếm hoi được người đàn ông quyền lực nhất thế giới đến thăm, Nguyễn Trung Tín từng cho rằng, đó là nhờ những bước đi đột phá và đầy sự khác biệt của Dreamplex.

Điểm nhấn chính của mô hình hoạt động tại Dreamplex là nơi quy tụ các bạn trẻ khởi nghiệp, các doanh nghiệp trẻ… Mặc dù mô hình không gian làm việc chia sẻ này khá phổ biến ở Mỹ, Châu Âu, Châu Á… nhưng lại khá mới mẻ ở Việt Nam, thậm chí ngay cả ở nơi năng động như TPHCM.

Trong quá trình hơn 5 tháng qua, Dreamplex đã tổ chức hơn 70 sự kiện, trong đó có nhiều sự kiện kết hợp những buổi nói chuyện của doanh nghiệp trẻ Việt Nam với Đại sứ quán Mỹ. Từ những buổi nói chuyện này, phía Mỹ hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng và những thách thức, khó khăn mà giới trẻ Việt Nam hiện nay là gì...cũng từ đó Đại sứ quán Mỹ đã có những động thái hỗ trợ nhất định.


CEO Tập đoàn Trung Thủy từng bày tỏ mong muốn nghe lời khuyên từ Obama hơn là nói những gì mình có trong cuộc gặp với Tổng Thống Obama vào chiều nay

CEO Tập đoàn Trung Thủy từng bày tỏ mong muốn nghe lời khuyên từ Obama hơn là nói những gì mình có trong cuộc gặp với Tổng Thống Obama vào chiều nay

Theo lịch trình của Tổng thống Mỹ, chiều 24/5 khi đến Dreamplex, ông sẽ dạo một vòng quanh khu không gian làm việc chung của Dreamplex ở tầng 10, sau đó đi lên tầng 11 và 12 để tham quan không gian riêng cho các start-up, công ty nhỏ ở đây. Cuối cùng sẽ lên tầng 13 để trò chuyện với các lãnh đạo doanh nghiệp trẻ.

Một ngày trước khi dự kiến Tổng thống Obama sẽ đến thăm công ty và nói chuyện với các bạn trẻ đang khởi nghiệp Dreamplex, Trung Tín từng chia sẻ với báo chí rằng: "Mình cứ ngỡ là đang mơ. Tín sẽ lắng nghe những lời khuyên cũng như giải pháp khởi nghiệp mà ông Obama gợi ý hơn là nói về mình và mô hình làm việc mở"

Thanh Ngà

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên