MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

[CHART] Nhìn lại 20 năm quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa rời TP HCM, kết thúc chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ hôm thứ 2. Nhân dịp này hãy cùng CAFEF nhìn lại 20 quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ qua các con số.

Quan hệ thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ tăng mạnh, đặc biệt sau khi Việt Nam gia nhập WTO. Năm ngoái Việt Nam xuất khẩu 33 tỷ USD sang Hoa Kỳ trong khi nhập khẩu trở lại 7,7 tỷ USD.


Nguồn: Tổng cục Thống kê

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Hoa Kỳ trở thành một trong những thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, chiếm 21% tổng giá trị xuất khẩu năm 2015. Ngược lại, khoảng 5% giá trị nhập khẩu của Việt Nam năm ngoái xuất phát từ nước này.


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Hoa Kỳ cũng là thị trường mà nhiều mặt hàng Việt Nam có giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD như Dệt may, Giày dép và cả sản phẩm từ gỗ. Thủy sản và hạt điều cũng là những mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn sang thị trường này trong năm 2015.


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Hoa Kỳ trong năm 2015 chủ yếu là máy móc thiết bị, linh kiện, phương tiện vận tải và các nguyên liệu cho quá trình sản xuất: thức ăn gia súc, đậu tương, phụ liệu cho dệt may...


Nguồn: Tổng cục Hải quan

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Đầu tư nước ngoài của Mỹ vào Việt Nam hiện quy trì ở mức trên 11 tỷ USD với khoảng 800 dự án đang còn hoạt động. Trên thực tế nhiều tập đoàn của Mỹ đầu tư vào Việt Nam qua các chi nhánh ở nước ngoài do đó con số 11 tỷ USD này chưa phản ánh chính xác tổng giá trị đầu tư của các doanh nghiệp Mỹ tại Việt Nam.


Giá trị vốn và số dự án còn hoạt động tại thời điểm cuối mỗi năm. Nguồn: Tổng cục Thống kê, Cục Đầu tư nước ngoài.

Giá trị vốn và số dự án còn hoạt động tại thời điểm cuối mỗi năm. Nguồn: Tổng cục Thống kê, Cục Đầu tư nước ngoài.

An Huy

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên