MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Châu Á trong đợt nóng "thiêu đốt", hơn 300 người chết

30-04-2016 - 20:17 PM | Tài chính quốc tế

Đợt nóng dữ dội kéo dài từ đầu tháng 4 khiến hàng trăm người bị sốc nhiệt nghiêm trọng ở Thái Lan, Malaysia... trong khi số người chết ở Ấn Độ đã vượt quá 300.

Theo RT ngày 30-4, tại Thái Lan, có ít nhất 2 khu vực ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước tới nay là TP Sukhothai 44,3 độ C, tỉnh Mae Hong Son 44,6 độ C.

Ngoài ra theo ông Christopher Burt - một sử gia thời tiết thì từ ngày 19-4, hơn 50 khu vực nội thị cũng ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục.

Hôm 29-4, Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho biết từ tháng 3, nắng nóng đã cướp đi sinh mạng 21 người ở nước này, nhiều người khác bị sốc nhiệt. Nhà chức trách đã phải kêu gọi người dân ở trong nhà và uống nhiều nước để tránh bị sốc nhiệt.

Lào và Campuchia cũng trải qua đợt nóng kỷ lục, với nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại 2 nước là vào ngày 15-4, Campuchia nóng 42,6 độ C (ở khu vực Preah Vihea) và Lào nóng 42,3 độ C (ở khu vực Seno).

Malaysia, Singapore và Việt Nam cũng đang chật vật với nóng. Nhưng bị ảnh hưởng nặng nhất là Ấn Độ, với ít nhất 300 người chết do sốc nhiệt và các bệnh liên quan đến nắng nóng. Đa số trong số họ là người vô gia cư.

Theo AP, nhiệt độ tháng 4 ở Ấn Độ lên tới 44 độ C, cao nhất mọi thời kỳ.

Tại bang miền đông Bihar, nhà chức trách đã ra lệnh cấm nấu ăn ban ngày ở một số địa phương nhằm ngăn ngừa hỏa hoạn ngoài ý muốn, sau khi một đám cháy bất ngờ tại một ngôi làng làm 79 người chết.

Ở những nơi khác, các con sông, hồ, đập cạn khô khiến người dân không thể trồng trọt, chăn nuôi...

Cục khí tượng Ấn Độ cho biết nắng nóng sẽ tiếp tục trong những ngày cuối tuần và thể trở nên tồi tệ vào tháng 5 - thường là tháng nóng nhất ở Ấn Độ.

Người dân che nắng đi trên đường ở Thái - Ảnh: Reuters

Người dân che nắng đi trên đường ở Thái - Ảnh: Reuters

Một bé gái ở Kandal, Campuchia đang chờ bơm nước vào lu chứa - Ảnh: AFP

Một bé gái ở Kandal, Campuchia đang chờ bơm nước vào lu chứa - Ảnh: AFP

Cậu bé Ấn Độ ngồi dưới vòi nước để giải nhiệt ở New Delhi - Ảnh: Reuters

Cậu bé Ấn Độ ngồi dưới vòi nước để giải nhiệt ở New Delhi - Ảnh: Reuters

Hơi nóng bốc lên trên con đường ở Chandigarh, Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Hơi nóng bốc lên trên con đường ở Chandigarh, Ấn Độ - Ảnh: Reuters

Theo Minh Anh

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên