MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Châu Âu lạnh cóng, hàng chục người thiệt mạng

08-01-2017 - 19:17 PM | Tài chính quốc tế

Tuyết rơi dày và nhiệt độ dưới 0 độ C tiếp tục càn quét châu Âu, khiến 23 người chết trong vòng 2 ngày 6 và 7-1, cũng như làm tê liệt các phương tiện giao thông.

Tại Ba Lan, nhà chức trách cho biết có ít nhất 10 người chết vì thời tiết giá rét trong vài ngày qua. Nhiệt độ tại nước này có lúc giảm xuống dưới -20 độ C hôm 7-1 và nhiệt độ này có khả năng thấp hơn nữa vào nửa đêm.

Tại Bỉ, một người đàn ông thiệt mạng hôm 7-1 vì xe bị trượt khỏi đường cao tốc.

Trong khi đó, thời tiết lạnh giá là nguyên nhân gây ra cái chết cho 7 người vô gia cư tại Ý. Truyền thông địa phương đưa tin tuyết dày và gió mạnh khiến các chuyến bay đều bị đổi hướng, làm chậm phà, hủy các chuyến tàu và đóng cửa nhiều tuyến đường.

Hãng tin ANSA đưa tin một số trường học ở miền Nam nước Ý được lệnh đóng cửa hôm 9-1 vì tuyết không có dấu hiệu ngừng rơi và khiến một số khu vực bị chôn vùi. Ngay cả thủ đô Rome cũng không thoát khỏi cái lạnh khi các đài phun nước ở Quảng trường St. Peter đều bị đóng băng trong đêm.

Châu Âu chìm trong tuyết và cái lạnh cắt da thịt. Ảnh: AP
Châu Âu chìm trong tuyết và cái lạnh cắt da thịt. Ảnh: AP

Một chiếc xe điện tại TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP
Một chiếc xe điện tại TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AP

Nhà chức trách thủ đô Prague - Cộng hòa Czech cho biết 3 người tử vong vì thời tiết khắc nghiệt.

Còn tại TP Saint Petersburg, một người đàn ông cũng tử vong vì giảm thân nhiệt khi nhiệt độ ở mức - 24 độ C. Thi thể 2 người di cư Iraq bị đóng băng được tìm thấy tại một vùng rừng núi lạnh giá ở miền Đông Nam Bulgaria hôm 6-1.

Tại TP Thessaloniki - Hy Lạp, nhiệt độ chỉ còn -7 độ C. Theo Viện Khí tượng Na Uy, nhiệt độ tại Hy Lạp sẽ tiếp tục xuống thấp hôm 8-1. Ngay cả một số hòn đảo của Hy Lạp, vốn nổi tiếng với thời tiết đầy nắng và ấm áp, cũng bị bao phủ trong tuyết. Các tuyến đường đều tạm ngừng hoạt động tại phần lớn miền Bắc Hy Lạp vì băng tuyết.

Hiện tượng tuyết rơi dày cũng khiến TP Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ khốn đốn khi hãng hàng không Turkish Airlines buộc phải hủy hơn 650 chuyến bay. Hãng tin Anadolu đưa tin ngay cả eo biển Bosporus - một trong những tuyến đường biển bận rộn nhất châu Âu - cũng bị đóng cửa trong khi các dịch vụ phà ngừng hoạt động.

Hãng tin Dogan cho biết một trong những tuyến đường cao tốc chính của Istanbul còn bị biến thành một bãi đậu xe bất đắc dĩ sau khi nhiều tài xế quyết định bỏ xe lại hôm 6-1 và đi bộ về nhà thay vì chiến đấu với tuyết và những con đường trơn trượt.

Theo Bảo Hạnh

Người Lao Động

Trở lên trên