MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Thế giới: Trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ gây thiệt hại ước tính hơn 34 tỷ USD

07-02-2023 - 13:24 PM | Tài chính quốc tế

Ảnh: Getty Images

Ảnh: Getty Images

Ngân hàng Thế giới cho biết các trận động đất đã kéo theo hơn 7.500 cơn dư chấn, tạo ra thảm họa lớn nhất tấn công Thổ Nhĩ Kỳ trong hơn 80 năm qua.

Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây cho biết, hai trận động đất mạnh tấn công Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 6/2 đã gây thiệt hại về của khoảng 34,2 tỷ USD. Song tổng chi phí tái thiết và phục hồi mà quốc gia này cần có thể còn cao gấp đôi.

WB cho biết thêm rằng thiệt hại từ trận động đất 7,8 độ richter tương đương với 4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này vào năm 2021. Thảm hoạ này cũng sẽ làm giảm ít nhất một nửa điểm phần trăm so với dự báo GDP từ 3,5% đến 4% trong năm 2023.

Tình hình tại Syria cũng nghiêm trọng tương tự. WB dự kiến sẽ công bố ước tính thiệt hại trong thời gian gần nhất.

Báo cáo Ước tính Thiệt hại Nhanh sau Thảm họa Toàn cầu (GRADE) của ngân hàng ước tính rằng 1,25 triệu người đã trở thành vô gia cư, do nhà cửa bị hư hại hoặc bị sập hoàn toàn.

WB đã hỗ trợ ngay 780 triệu USD cho Thổ Nhĩ Kỳ từ hai dự án hiện có ở nước này, cũng như 1 tỷ USD trong một dự án phục hồi khẩn cấp mới.

Theo RT

Thiên Di

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên