MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy kho phế liệu, thiệt hại gần 2 tỉ đồng

08-08-2016 - 15:00 PM | Xã hội

Chỉ trong 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ kho chứa phế liệu, thiệt hại lên đến 1,7 tỉ đồng.

Sáng 8-8, Cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại kho phế liệu của bà Trần Thị Thu (tổ 4, ấp Song Vĩnh, xã Tân Phước, huyện Tân Thành) để điều tra nguyên nhân.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, khi đang ngủ thì gia đình bà Thu ngửi thấy mùi khét. Vội tỉnh dậy bà Thu hoảng hốt khi phát hiện kho chứa phế liệu khói nghi ngút và đang bốc cháy dữ dội nên gọi lực lượng cứu hỏa đến hiện trường.

Bốn xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được điều động tới hiện trường để dập lửa. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng huy động thêm xe cứu hỏa của Quân cảng Sài Gòn, Nhà máy Đạm Phú Mỹ và xe tiếp nước của Công ty Cây xanh Tiên Thanh đến tiếp ứng. Người dân sống xung quanh cũng tham gia chữa cháy cùng lực lượng chức năng.


Kho chứa phế liệu chứa rất nhiều vật dụng dễ cháy

Kho chứa phế liệu chứa rất nhiều vật dụng dễ cháy

Do đây là khu vực đông dân cư, có nhiều nhà xưởng nên lực lượng chức năng đã phun nước ngăn chặn xung quanh để tránh đám cháy lan sang. Để tránh ùn tắc giao thông khu vực trên, lực lượng chức năng cũng đã hướng dẫn các phương tiện giao thông đi đường tránh.


Được biết kho phế liệu chứa nhiều vật dụng dễ cháy, nên chỉ sau 1 giờ đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn kho chứa gần 1.000 m2, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1,7 tỉ đồng.

Được biết kho phế liệu chứa nhiều vật dụng dễ cháy, nên chỉ sau 1 giờ đám cháy đã thiêu rụi hoàn toàn kho chứa gần 1.000 m2, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1,7 tỉ đồng.

Theo Ngọc Giang - Ngọc Chiến

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên