MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy tại nhà máy thép Hoà Phát, 4 công nhân nhập viện

08-05-2018 - 10:34 AM | Xã hội

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, ngày 7/5, tại vị trí lò thổi số 2, nhà máy luyện thép Hoà Phát thuộc Cty Cổ phần Thép Hòa Phát (xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ cháy các vỏ bao chứa nguyên vật liệu trong lò khiến 4 công nhân bị bỏng nặng.

Được biết, sự cố xảy ra khi các công nhân đang trong giờ làm việc. Ngay sau đó, 4 nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn, nhưng do bị bỏng quá nặng nên đã chuyển đến Viện bỏng Quốc gia điều trị.

Danh tính 4 công nhân bị nạn được xác định gồm: Nguyễn Văn Tưởng (SN 1969, ở Tràng An, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh); Vũ Văn Tuyền (SN 1986, ở xã Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương); Bùi Văn Tung (SN 1985, ở xã Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương) và Hứa Văn Tâm (SN 1966, xã Kim Lương, huyện Kim Thành, Hải Dương).

Theo thông tin ban đầu, lò thổi số 2 tại nhà máy luyện thép của Công ty cổ phần Thép Hòa Phát đang trong quá trình sửa chữa thì xảy ra sự cố.

Cháy tại nhà máy thép Hoà Phát, 4 công nhân nhập viện  - Ảnh 1.
Vụ cháy xảy ra năm 2013.

Trước đó, ngày 31/5/2013, xảy ra vụ cháy tại nhà máy luyện thép thuộc khu liên hiệp sản xuất gang thép Hòa Phát, xã Hiệp Sơn (huyện Kinh Môn, Hải Dương). Theo một số công nhân làm tại nhà máy, ngọn lửa phát ra từ phân xưởng thép đang xây dựng bên cạnh lò luyện thép đang hoạt động và công trường đang thi công, sau đó ngọn lửa bốc cao ngùn ngụt và nhanh chóng lan rộng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Minh Đức

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên