MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chênh lệch về chi tiêu cho đời sống giữa nhóm người giàu nhất và nghèo nhất đã thay đổi ra sao trong 10 năm?

Chênh lệch về chi tiêu cho đời sống giữa nhóm người giàu nhất và nghèo nhất đã thay đổi ra sao trong 10 năm?

Chênh lệch về chi tiêu giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất có xu hướng giảm từ những năm 2010 đến năm 2018. Tuy nhiên, đến năm 2020, sự bất bình đẳng trong chi tiêu đời sống bình quân đầu người một tháng giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất tăng lên tới 5,7 lần năm 2020 từ mức 3,7 lần năm 2018.

Khảo sát về mức sống dân cư năm 2020 của Tổng cục Thống kê đã đưa ra số liệu về chênh lệch chi tiêu giữa 5 nhóm thu nhập. Cụ thể, khái niệm "5 nhóm thu nhập" là tổng số nhân khẩu điều tra được sắp xếp theo mức thu nhập bình quân đầu người từ thấp đến cao, sau đó chia thành 5 nhóm với số nhân khẩu bằng nhau (mỗi nhóm 20% số nhân khẩu), bao gồm:

- Nhóm 1: nhóm có thu nhập thấp nhất (nhóm nghèo nhất); 

- Nhóm 2: nhóm có thu nhập dưới trung bình; 

- Nhóm 3: nhóm có thu nhập trung bình; 

- Nhóm 4: nhóm có thu nhập khá; 

- Nhóm 5: nhóm có thu nhập cao nhất (nhóm giàu nhất). 

Theo đó, báo cáo cho biết, chênh lệch về chi tiêu cho đời sống giữa nhóm giàu nhất và nghèo nhất có xu hướng giảm từ những năm 2010 đến năm 2018. Cụ thể, năm 2010, mức chi tiêu cho đời sống của nhóm giàu nhất cao gấp 4,6 lần so với nhóm nghèo nhất (2,3 triệu đồng/người/tháng so với 499,3 nghìn đồng/người/tháng). 

Đến năm 2018, chênh lệch về chi tiêu cho đời sống giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất đã được thu hẹp. Mức chi tiêu cho đời sống của nhóm giàu nhất chỉ cao gấp 3,7 lần so với nhóm nghèo nhất (4,2 triệu đồng/người/tháng so với 2,3 triệu đồng/người/tháng).

Tuy nhiên, sang năm 2020, sự bất bình đẳng trong chi tiêu đời sống bình quân đầu người một tháng giữa nhóm giàu nhất và nhóm nghèo nhất tăng lên tới 5,7 lần năm 2020 từ mức 3,7 lần năm 2018. 

Chênh lệch về chi tiêu cho đời sống giữa nhóm người giàu nhất và nghèo nhất đã thay đổi ra sao trong 10 năm? - Ảnh 1.

Chênh lệch chi tiêu cho đời sống bình quân đầu người một tháng năm 2020 giữa nhóm thu nhập cao nhất so với nhóm thu nhập thấp nhất. Nguồn: GSO

Cụ thể, trong năm 2020, chi tiêu cho đời sống bình quân của mỗi người thuộc nhóm người giàu nhất là 5,677 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, một người thuộc nhóm những người nghèo nhất thường chi tiêu cho đời sống trung bình khoảng 1,001 triệu đồng/tháng.

Nếu năm 2020, chi tiêu bình quân đầu người 1 tháng ở khu vực nông thôn đạt 2384,1 nghìn đồng, tăng 15,3% so với năm 2018; khu vực thành thị đạt 3775,8 nghìn đồng, tăng 8% so năm 2018, chênh lệch giữa hai khu vực là 1,6 lần.

Nhìn chung, báo cáo của Tổng cục Thống kê cho hay, chi tiêu cho đời sống chiếm tỷ lệ cao trong tổng chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình. Năm 2020, chi cho đời sống bình quân một người một tháng là 2,713 triệu đồng (chiếm tới 93,9% trong tổng chi tiêu hộ gia đình), trong đó chi cho ăn uống bình quân đầu người một tháng là 1,344 triệu đồng và cho cho những việc không phải ăn, uống, hút thuốc xấp xỉ 1,368 triệu đồng.

https://cafef.vn/chenh-lech-ve-chi-tieu-cho-doi-song-giua-nhom-nguoi-giau-nhat-va-ngheo-nhat-da-thay-doi-ra-sao-trong-10-nam-20220719110535975.chn

Trọng Trần

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên