MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ số cạnh tranh Tài năng toàn cầu 2019: Việt Nam tụt hạng, thua cả Lào?

Singapore đứng thứ 2 trong số 125 quốc gia, Malaysia xếp thứ 27, Brunei thứ 36, Philippines thứ 58, Thái Lan thứ 66, Indonesia thứ 67, Lào đứng thứ 91 và Việt Nam thứ 92.

Viện Quản trị Kinh doanh châu Âu công bố báo cáo Chỉ số cạnh tranh tài năng toàn cầu (GTCI) 2019, Việt Nam đã rớt từ vị trí thứ 87 (năm 2018) xuống vị trí thứ 92. 

Với tham vọng trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình cao vào năm 2035, Việt Nam cần tăng cường khả năng cạnh tranh bằng cách củng cố đội ngũ nhân tài.

Theo GTCI, Việt Nam bị điểm kém về thu hút nhân tài (thứ 91) và đào tạo nghề và kỹ thuật (thứ 109) và tăng trưởng nhân tài (thứ 89). Hơn nữa, so với các nước ASEAN khác, Việt Nam chỉ hơn Myanmar và Campuchia.

Singapore đứng thứ 2 trong số 125 quốc gia, Malaysia xếp thứ 27, Brunei thứ 36, Philippines thứ 58, Thái Lan thứ 66, Indonesia thứ 67, Lào đứng thứ 91 và Việt Nam thứ 92.

Trong bảng xếp hạng của các thành phố, Hà Nội đứng thứ 110.

Chỉ số cạnh tranh Tài năng toàn cầu 2019: Việt Nam tụt hạng, thua cả Lào? - Ảnh 1.

Báo cáo cho biết, chưa nói đến việc phải cạnh tranh trên trường quốc tế, Việt Nam cần phải tăng cường cạnh tranh trong khu vực trong bối cảnh hội nhập kinh tế mạnh mẽ, sự di chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ và đầu tư, dòng vốn và kỹ năng xuyên biên giới quốc gia.

Trước sự cạnh tranh toàn cầu đang gia tăng và sự thay đổi công nghệ nhanh chóng, chúng ta không chỉ phải cải cách hệ thống giáo dục mà còn phải thu hút và giữ chân nhân tài để trở thành một quốc gia cạnh tranh và đổi mới.

Hoàng An

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên