MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chỉ số niềm tin của nhà đầu tư tại Mỹ chạm mức cao nhất 17 năm

27-03-2017 - 22:27 PM | Tài chính quốc tế

Giới đầu tư Mỹ đang khá lạc quan về môi trường đầu tư của nước này khi chỉ số niềm tin của nhà đầu tư ở mức cao nhất kể từ năm 2000, theo kết quả khảo sát mới nhất mà Viện nghiên cứu Gallup vừa công bố.

Theo khảo sát trên được tiến hành từ 10-19/2/2017, chỉ số niềm tin của giới đầu tư Mỹ trong quý 1 năm nay đứng ở mức 126 điểm, tăng so với mức 96 điểm của quý 4/2016 và 40 điểm của cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11/2000, khi chỉ số này "vọt" lên mức 130 điểm.

Chỉ số trên cũng phản ánh đánh giá của các nhà đầu tư Mỹ có khoản tiền đầu tư khoảng 10.000 USD vào các thị trường cổ phiếu, trái phiếu chính phủ và các quỹ đầu tư.

Ngoài ra, khảo sát còn thể hiện đánh giá của giới đầu tư về bốn khía cạnh của nền kinh tế gồm thị trường chứng khoán, tăng trưởng kinh tế, tình trạng thất nghiệp và lạm phát.

Kết quả cho thấy mức độ lạc quan của nhà đầu tư đều cải thiện rõ rệt trên tất cả các lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là thị trường chứng khoán, với chỉ số niềm tin tăng 15 điểm và tăng trưởng kinh tế có chỉ số niềm tin tăng 11 điểm.

Theo các chuyên gia phân tích của Gallup, tâm lý lạc quan của giới đầu tư một phần khởi nguồn từ kết quả cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2016, bởi chỉ số niềm tin của các nhà đầu tư ủng hộ đảng Cộng hòa tăng 55 điểm trong quý 1/2017 so với mức tăng 15 điểm của các nhà đầu tư theo phe Dân chủ./.

Theo PV

Vietnam+

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên