MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chi trả trợ cấp

Gần 10 nghìn tỷ chi trợ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau sáp nhập

Gần 10 nghìn tỷ chi trợ cấp cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau sáp nhập

03/05/2023 18:44

Dự kiến nguồn kinh phí để chi trả trợ cấp đối với các đối tượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư nghỉ là 9.732 tỷ đồng.

Đã đóng đủ 20 năm BHXH, người lao động có nên đóng tiếp hay không?

Đã đóng đủ 20 năm BHXH, người lao động có nên đóng tiếp hay không?

05/02/2023 13:30

Người lao động sẽ được hưởng các quyền lợi dưới đây nếu quyết định đóng tiếp BHXH đến khi nghỉ hưu nếu đã đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội (BHXH).

Trên 30.000 tỷ đồng tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được phát qua bưu điện

Trên 30.000 tỷ đồng tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội được phát qua bưu điện

31/01/2023 09:35

Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) kỳ tháng 1 và tháng/2023 cơ bản hoàn thành tại 63 tỉnh, thành phố với tổng số tiền trên 30 nghìn tỷ đồng cho trên 3,3 triệu người hưởng. Công tác chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và tiền quà Tết cho các gia đình chính sách kỳ tháng 1+2/2023 được thực hiện với tổng số tiền 1.596 tỷ đồng...

8,65 triệu bưu gửi được vận chuyển trong dịp Tết

8,65 triệu bưu gửi được vận chuyển trong dịp Tết

28/01/2023 16:45

Ngày 28/1, theo thống kê nhanh của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, đơn vị đã khai thác và chuyển phát thành công 8,65 triệu bưu gửi. Với việc ứng dụng dây chuyền chia chọn tự động, đồng thời bố trí lực lượng và phương tiện chuyển phát hợp lý, toàn bộ hàng hóa, bưu gửi của khách hàng đã được chuyển phát an toàn tới tận tay người nhận trước Tết.

Chính sách đối với người tham gia phòng chống dịch COVID-19

Chính sách đối với người tham gia phòng chống dịch COVID-19

03/05/2022 07:50

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 29/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 12/2021/UBTVQH15 về việc cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Người lao động đi làm có thời gian thử việc, nghỉ thai sản, khi nghỉ việc nhớ lấy khoản tiền này

Người lao động đi làm có thời gian thử việc, nghỉ thai sản, khi nghỉ việc nhớ lấy khoản tiền này

28/11/2021 08:47

Bên cạnh trợ cấp thất nghiệp do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả, người lao động khi nghỉ việc còn có thể được nhận trợ cấp thôi việc từ doanh nghiệp. Đặc biệt, với những người đi làm mà có thời gian thử việc, nghỉ thai sản, thì khi nghỉ việc cần nhớ lấy khoản tiền này.

Từ hôm nay 8/8, những trường hợp nào dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?

Từ hôm nay 8/8, những trường hợp nào dừng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng?

08/08/2021 08:28

Thông tư 02/2021/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội có hiệu lực từ hôm nay 8/8/2021. Theo đó, việc thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 20/2021.

Ông Đoàn Ngọc Hải sẽ nhận trợ cấp thôi việc hơn 100 triệu đồng

Ông Đoàn Ngọc Hải sẽ nhận trợ cấp thôi việc hơn 100 triệu đồng

16/01/2020 21:07

Với thời gian công tác hơn 25 năm, UBND quận 1 sẽ chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Đoàn Ngọc Hải với số tiền hơn 100 triệu đồng và ông Hải nói sẽ dành số tiền này để xây một căn nhà tình nghĩa ở Hưng Yên.

Hải Dương chi trợ cấp xã hội cho nhiều người đã chết

Hải Dương chi trợ cấp xã hội cho nhiều người đã chết

08/12/2019 13:23

Từ vụ việc một số cán bộ xã Hồng Phong có sai phạm trong việc chi trả bảo trợ xã hội, đã phát hiện thêm 297 trường hợp sai phạm khác.

Hàng ngàn người chờ nhiều tháng chưa nhận được trợ cấp thất nghiệp

Hàng ngàn người chờ nhiều tháng chưa nhận được trợ cấp thất nghiệp

28/08/2018 14:55

Theo quy định, tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên và kế tiếp của người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận quyết định. Tuy nhiên, tại tỉnh Bình Dương, hiện có hàng ngàn trường hợp quá thời gian hẹn 1-3 tháng vẫn chưa nhận được tiền.

TPHCM chi 380 tỉ đồng động viên hơn 1.000 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

TPHCM chi 380 tỉ đồng động viên hơn 1.000 cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

07/12/2017 17:11

Ngân sách TPHCM sẽ chi 380 tỉ đồng để hỗ trợ hơn 1.000 công chức, viên chức nghỉ hưu sớm hoặc nghỉ việc nhằm thúc đẩy lộ trình giảm 10% biên chế đến năm 2021.

DTT: Phó Tổng giám đốc từ nhiệm

DTT: Phó Tổng giám đốc từ nhiệm

29/12/2012 18:23

DTT không phải chi trả trợ cấp thôi việc cho ông Đoàn Quốc Tuấn mà sẽ do cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp.

Trở lên trên