MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiếc clutch cầm tay từng làm mưa làm gió trên thảm đỏ và khiến giới thượng lưu "săn đón"

03-11-2018 - 09:29 AM | Sống

“The Lauren 1980” là một trong những chiếc clutch nổi tiếng nhất được sản xuất bởi nhà Bottega Veneta. Không quá khi nói rằng, bản thân nó cũng nổi tiếng trên thảm đỏ không kém gì các minh tinh màn bạc Hollywood. Được nhiều sao nữ yêu thích nhưng có lẽ Dakota Johnson - nữ diễn viên 50 sắc thái - chính là fan lớn nhất của “The Lauren 1980” khi thường xuyên xuất hiện bên cạnh chiếc clutch này.

"The Lauren 1980" được giới thiệu lần đầu tiên trong bộ sưu tập của Bottega Veneta vào cuối những năm 1970. Chiếc clutch lúc bấy giờ ngay lập tức gây được ấn tượng bởi chất lượng vượt trội và vẻ bề ngoài tinh tế, sang trọng. Được làm hoàn toàn từ da nappa đan Intrecciato, chiếc clutch trở nên nổi như cồn trên truyền thông khi xuất hiện trong bộ phim “American Gigolo” ra đời năm 1980. 

Diễn viên, người mẫu Lauren Hutton đã biến “The Lauren 1980” thành một cơn sốt đích thực cho phái đẹp đương thời và cả những thập niên sau đó khi liên tục đeo nó trong suốt cả bộ phim. Tới tận bây giờ, người ta vẫn hoài niệm về chiếc túi màu đỏ sẫm đan tay, khoe đẳng cấp Bottega Veneta một cách kín đáo. Từ đó, Bottega Veneta đặt tên chiếc clutch là “The Lauren 1980” để tôn vinh nữ diễn viên cùng nghệ thuật điện ảnh - cầu nối đã đưa hãng một bước tới gần hơn nền văn hóa đại chúng.

Nói thêm một chút về da nappa đan Intrecciato, đây được coi là "ngôn ngữ" của nhà mốt Italia Bottega Veneta. Không có logo trên sản phẩm, Intrecciato được xem là thông điệp bí mật giúp những người trong thế giới thượng lưu sành sỏi nhận ra nhau. Đây là kỹ thuật đan những dải da mảnh (fettuccia) vào một mảng da lớn để tạo độ cứng cáp và bền bỉ cho bề mặt chất liệu. Kỹ thuật này được Bottega Veneta phát triển thành bí quyết riêng. Năm 2001, khi trở thành Giám đốc sáng tạo của hãng, Tomas Maier phát hiện ra Intreciatto có ngôn ngữ riêng và kỹ thuật này là nền tảng để ông bắt đầu cuộc chấn hưng Bottega Veneta.

Chiếc clutch cầm tay từng làm mưa làm gió trên thảm đỏ và khiến giới thượng lưu săn đón - Ảnh 1.

Chiếc "The Lauren 1980" được nữ diễn viên Lauren Hutton "sủng ái".

Chiếc clutch cầm tay từng làm mưa làm gió trên thảm đỏ và khiến giới thượng lưu săn đón - Ảnh 2.

Chiếc túi màu đỏ sẫm đan tay, khoe đẳng cấp Bottega Veneta một cách kín đáo

Những năm gần đây, sau khi trở lại trên sàn diễn, chiếc clutch này một lần nữa làm mưa làm gió trong giới thời trang. Diễn viên, người mẫu người Mỹ Dakota Johnson, mỹ nhân đóng vai nữ chính trong bộ phim đình đám “50 sắc thái” liên tục  xuất hiện cùng “The Lauren 1980” trong nhiều dịp, với đúng màu màu đỏ sẫm hoài niệm mà Lauren Hutton ưa thích năm nào. Màu đỏ ấy giờ đây đã có cái tên riêng - sắc đỏ Gigolo - để kỷ niệm màu sắc mà Hutton đã mang trong phim.  

Chiếc túi dễ dàng kết hợp với bất cứ trang phục nào nhưng vẫn giúp chủ nhân của nó thoát lên thần thái và đẳng cấp riêng. "The Lauren 1980” là ví dụ minh họa hoàn hảo cho luận điểm rằng “Mỗi tác phẩm của Bottega Veneta không bao giờ lỗi mốt với thời gian”.

Chiếc clutch cầm tay từng làm mưa làm gió trên thảm đỏ và khiến giới thượng lưu săn đón - Ảnh 3.

Nữ diễn viên Dakota thường xuyên xuất hiện với chiếc clutch biểu tượng của Bottega Veneta.

Trong bộ sưu tập Thu Đông 2018, chiếc Lauren 1980 đã xuất hiện những biến thể mới, đem đến cảm xúc lạ lẫm và vui thích với những biến đổi như họa tiết hình vuông kẻ ô kiểu đồ họa, hình checker hay gây ấn tượng với phiên bản da đà điểu đầy phá cách và tiếp t

Chiếc clutch cầm tay từng làm mưa làm gió trên thảm đỏ và khiến giới thượng lưu săn đón - Ảnh 4.

Chiếc clutch cầm tay từng làm mưa làm gió trên thảm đỏ và khiến giới thượng lưu săn đón - Ảnh 5.

Nguyễn Linh

Thời Đại

Trở lên trên