MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiếc đồng hồ trị giá 18 triệu USD của võ sĩ quyền anh hay nhất mọi thời đại - Floyd Mayweather: Quá mức xa xỉ và lộng lẫy

02-08-2018 - 12:20 PM | Sống

Ngay từ lần đầu ra mắt tại hội chợ trang sức và đồng hồ Baselworld 2015, chiếc đồng hồ mang tên "tỷ phú" đã gây ấn tượng mạnh về thiết kế xa xỉ quá mức.

Floyd Mayweather là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp người Mỹ, được biết đến là một trong những tay đấm hay nhất mọi thời đại, bất bại trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp và từng vô địch 5 hạng cân khác nhau.

Floyd Mayweather cũng đứng đầu danh sách các vận động viên được trả lương cao nhất thế giới theo Forbes, với thu nhập khoảng 285 triệu USD. Ở tuổi 41, võ sĩ quyền anh người Mỹ đã trở thành tỷ phú giàu có, sẵn sàng chi hàng triệu đô chỉ để sở hữu một chiếc đồng hồ.

Chiếc đồng hồ mang tên "Billionaire" của Jacob & Co thuộc dòng đắt nhất trên thế giới cũng nằm trong bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu của tỷ phú Floyd Mayweather. Anh đã mua chiếc đồng hồ kim cương "Billionaire" với giá 18 triệu USD (khoảng 418 tỷ đồng).

Chiếc đồng hồ trị giá 18 triệu USD của võ sĩ quyền anh hay nhất mọi thời đại - Floyd Mayweather: Quá mức xa xỉ và lộng lẫy - Ảnh 1.

Chiếc đồng hồ mang tên "tỷ phú" của hãng Jacob & Co thuộc sở hữu của võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather, Jr. có giá 18 triệu USD (tương đương 418 tỷ đồng).

Ít nhất, để sở hữu dòng sản phẩm này của Jacob & Co, bạn phải là người siêu giàu vì chiếc đồng hồ có giá đến 18 triệu USD. Hơn nữa, đây còn là sản phẩm "thế kỉ" kỉ niệm tình bạn giữa người sáng lập của Jacob & Co – CEO Jacob Arabo và tỷ phú người Ý Flavio Briatore. 

Chiếc đồng hồ có tổng cộng 239 viên kim cương được GIA chứng nhận, chế tác với độ cắt hoàn hảo rộng 47.5mm và cao 58mm. Mỗi viên nặng khoảng 3 carat, tổng trọng lượng kim cương là 260 carat. Điều thú vị là mặt số đồng hồ được nhà thiết kế Jacob Arabo thay thế bằng những viên bạch kim 18 carat bao bọc trong tinh thể sapphire. Bộ máy tourbillon có thể chống lại tác động của trọng lực, đảm bảo tính toán thời gian chính xác tuyệt đối và dự trữ năng lượng trong khoảng 72 giờ.

Chiếc đồng hồ trị giá 18 triệu USD của võ sĩ quyền anh hay nhất mọi thời đại - Floyd Mayweather: Quá mức xa xỉ và lộng lẫy - Ảnh 2.

CEO của Jacob & Co, ông Jacob Arabo cho biết phải mất 2 năm để tạo ra kiệt tác đồng hồ "Billionaire" vì quá trình sản xuất rất phức tạp. Họ đã dành rất nhiều thời gian để tìm nguồn cung ứng đủ 239 viên kim cương đảm bảo chất lượng. Thợ thủ công phải là những người có tay nghề cao, khéo léo và am hiểu về từng loại kim cương.

Xa xỉ và cực phẩm tới vậy song chiếc đồng hồ này chỉ là một phần nhỏ trong bộ sưu tập của võ sĩ quyền anh Floyd Mayweather. Tháng 12/2015, "Money Man" đã chơi trội bằng cách chi tới 1,1 triệu USD (khoảng 24 tỷ đồng) để mua một chiếc đồng hồ nạm kim cương của nhãn hiệu Hublot danh tiếng.

Chiếc đồng hồ trị giá 18 triệu USD của võ sĩ quyền anh hay nhất mọi thời đại - Floyd Mayweather: Quá mức xa xỉ và lộng lẫy - Ảnh 3.

Chiếc đồng hồ được đính từ rất nhiều viên kim cương đắt tiền và là một trong những sản phẩm cao cấp nhất của hãng Hublot (Thụy Sỹ). Hiện võ sĩ lừng danh người Mỹ cũng sở hữu một bộ sưu tập đồng hồ trị giá hàng chục triệu USD.

Trước đó, vào tháng 7/2013, "Độc cô cầu bại" đã khoe khoang bộ sưu tập đồng hồ đắt giá với tổng giá trị lên tới hàng triệu USD. Riêng chiếc đồng hồ hiệu Jacob & Co Rainbow Tourbullion của Mayweather đã có giá hơn hai triệu bảng.

Không khó để nhận ra sở thích sưu tập đồng hồ của Floyd Mayweather. "Tay đấm" lừng danh còn thể hiện sự chịu chơi khi mua các phiên bản khác nhau của cùng một mẫu đồng hồ.

Chiếc đồng hồ trị giá 18 triệu USD của võ sĩ quyền anh hay nhất mọi thời đại - Floyd Mayweather: Quá mức xa xỉ và lộng lẫy - Ảnh 4.

Giá 24 chiếc đồng hồ của Mayweather, tính theo đơn vị bảng Anh: 

1. Audermars Royal oak - 38.000. 

2. Audermars Royal oak Offshore - 30.000. 

3. Audermars Royal oak - 1.100.000. 

4. Audermars Royal oak Offshore - 40.000. 

5. Audermars Royal oak - 60.000. 

6. Audermars Royal oak Offshore (3 phiên bản màu khác nhau) - 38.000. 

7. Audermars Royal oak Offshore - 22.000. 

8. Audermars Royal oak Offshore - 22.000. 

9. Rolex Oyster DayDate 2 - 30.000. 

10. Rolex Oyster DayDate 2 - 25.000. 

11. Rolex Oyster Perpetual Datejust - 25.000. 

12. Rolex Yachtmaster 2 - 35.000. 

13. Rolex GMT Master 2 - 70.000. 

14. Rolex GMT Master 2 - 10.000. 

15. Rolex Oyster Datejust - 60.000. 

16. Rolex Oyster Datejust - 68.000. 

17. Aximum king Pro - 40.000. 

18. Aximum King pro - 40.000. 

19. Franck Mueller Conquistador - 17.000. 

20. Franck Mueller Conquistador - 15.000. 

21. Franck Mueller Conquistador Cortez - 35.000. 

22. Hublot Big Bang King - 88.000. 

23. Jacob & Co Rainbow Tourbullion - 2,1 triệu. 

24. Piaget Galaxy - 1.000.000. 

Nguyễn Nguyễn

SCMP

Trở lên trên