MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiêm ngưỡng bức tranh nghệ thuật đắt giá nhất thế giới: Tác phẩm không tên của một nghệ sĩ vô gia cư có giá hơn 100 triệu đô

28-07-2017 - 14:59 PM | Sống

Mới đây, bức họa không tên của một nghệ sĩ vô gia cư đã trở thành bức tranh nghệ thuật đắt nhất thế giới khi được đấu giá tới 110,5 triệu USD.

Bức tranh không tên của tác giả Jean-Michel Basquiat được vẽ theo trường phái trừu tượng đã trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt nhất thế giới được bán đấu giá. Theo tờ New York Times, bức tranh vẽ một hộp sọ ra đời vào năm 1982 này đã được xếp vào bộ sưu tập những tác phẩm nghệ thuật trị giá hơn 100 triệu USD.

Bức tranh được bán đấu giá lần đầu tiên năm 1984 và thuộc về một cá nhân với giá 19.000 USD, lúc này tác giả Basquiat vẫn chưa nổi tiếng. Jean-Michel Basquiat sinh năm 1960 ở Brooklyn, New York và qua đời tháng 8 năm 1988, khi mới 27 tuổi. Sinh thời, Basquiat là một nghệ sĩ graffiti vô gia cư, thích vẽ tranh đường phố, sáng tác nhạc, làm thơ... Qua đời khi tuổi còn trẻ, ông để lại một số lượng lớn các tác phẩm mang đậm phong cách điên cuồng và ấn tượng.


Nhà sưu tập Nhật Bản Yusaku Maezawa đã sở hữu tác phẩm không tên của Jean-Michel Basquiat với giá 110,5 triệu USD.

Nhà sưu tập Nhật Bản Yusaku Maezawa đã sở hữu tác phẩm không tên của Jean-Michel Basquiat với giá 110,5 triệu USD.

Vượt qua cả các tác phẩm nghệ thuật của các họa sĩ nổi tiếng như Picasso, trong phiên đấu giá ngày 18/5/2017 tại Sotheby, New York, bức tranh không tên này đã được đấu giá tới 110,5 triệu USD. Mức giá của nó vượt xa so với giá dự kiến ban đầu là 60 triệu USD.

Người mua bức tranh là tỉ phú người Nhật Yusaku Maezawa, một người hâm mộ các tác phẩm của Jean-Michel Basquiat. Nhà sưu tập nghệ thuật này dự kiến sẽ trưng bày bức tranh trong bảo tàng riêng ở Chiba, Nhật Bản, sau khi cho các tổ chức khắp thế giới mượn triển lãm.


Jean-Michel Basquiat đang vẽ tranh ở St. Moritz, Switzerland, năm 1983.

Jean-Michel Basquiat đang vẽ tranh ở St. Moritz, Switzerland, năm 1983.

Theo tạp chí Time, trước cuộc đấu giá tại Sotheby vừa qua, bức vẽ đắt giá nhất được bán đấu giá là bức tranh Nude, Green Leaves and Bust của Picasso. Bức tranh được đấu giá 106,5 triệu USD tại sàn đấu giá nghệ thuật lớn nhất thế giới Christies năm 2010.


Bức tranh Green Leaves and Bust của Picasso từng là tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế giới với giá trị 106,5 triệu USD.

Bức tranh Green Leaves and Bust của Picasso từng là tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất thế giới với giá trị 106,5 triệu USD.

Thu Hoài

Stuff

Trở lên trên