MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiêm ngưỡng khu nghỉ dưỡng xa hoa, đắt đỏ bậc nhất Ấn Độ

15-08-2017 - 10:07 AM | Sống

Khu nghỉ dưỡng Oberoi Udaivilas là một kiệt tác về kiến trúc nghệ thuật, các tiện nghi sang trọng và cảnh quan đẹp đến nghẹt thở không chỉ có ý nghĩa đối với người dân Ấn Độ mà đối với cả thế giới. Đặc biệt, để đến được khu nghỉ dưỡng xa hoa này thì bạn sẽ được trải nghiệm một chuyến du ngoạn vô cùng lãng mạn bằng thuyền qua hồ nước Pichola nổi tiếng.

Nằm ở thị trấn Udaipur nhỏ xinh, miền Tây Ấn Độ, nơi bạn sẽ cập bến sau hành trình du ngoạn bằng thuyền trên hồ Pichola. Thuyền đậu trên bến đều là những con thuyền độc mộc được thiết kế với kiểu dáng vô cùng đẹp, có ghế dài, tán cây xanh nho nhỏ. Nhạc công sẽ tấu những bản nhạc bằng sáo trúc thật du dương trong suốt hành trình đến với khu nghỉ dưỡng Oberoi Udaivilas – một trong những khách sạn & khu nghỉ dưỡng được bình chọn có cảnh quan đẹp nhất thế giới.

Ấn tượng đầu tiên chào đón bạn khi đặt chân đến vùng đất này chính là nụ cười thân thiện của trẻ em và người dân bản địa đứng đợi trong những chiếc ô đầy màu sắc, chào đón khách ghé chơi bằng những ly soda gừng mát lạnh.

Sau khi đi thuyền qua hồ nước trong vắt như thủy tinh Pichola và cung điện thành phố nguy nga, tráng lệ, bạn sẽ nhìn thấy ngay lối vào của khu nghỉ dưỡng Oberoi Udaivilas rộng lớn với những mái vòm màu hồng đào đẹp mắt vô cùng. Những con voi đá được chạm khắc tinh xảo cũng nằm ngay lối vào tiền sảnh khách sạn.

Chỉ cần đặt chân đến Oberoi Udaivilas, nhân viên của khu nghỉ dưỡng sẽ ra tận cổng lớn để chào đón bạn. Họ mặc trang phục truyền thống của người dân Ấn Độ là áo sari và quần kurta để bày tỏ sự hiếu khách và lòng nhiệt tình tiếp đãi.

Điều khác biệt khi đến khu nghỉ dưỡng này chính là hành lý của bạn sẽ được kiểm tra bằng máy quét X-quang kỹ lưỡng trước khi làm thủ tục nhận phòng tại khu vực tiền sảnh. Oberoi Udaivilas còn có khoảng sân rộng lớn có kích thước tương đương với sân bóng đá được trồng đầy cỏ mịn và bao quanh bởi tường đá cẩm thạch sang trọng. Nhìn bao quát nơi đây giống như quang cảnh trong câu chuyện cổ tích “Alice in Wonderland” tại Ấn Độ.

Đi hết khoảng sân này sẽ hiện ra cánh cửa đi vào khu khách sạn, nổi bật với đài phun nước khổng lồ, bộ đèn chùm thủy tinh cực sang trọng và những chiếc ghế sofa bọc nhung êm ái, nơi khách sẽ được thưởng thức một ly cocktail hoặc sâm banh miễn phí.

Nhìn lên chính diện khu hành lang chính là mái vòm khổng lồ được dát vàng 14 karat với những chi tiết đậm chất hoàng gia, quý tộc ở Ấn Độ. Khu nghỉ dưỡng Oberoi Udaivilas không chỉ đẹp ở bên ngoài mà bên trong còn nguy nga, lộng lẫy như tòa lâu đài thật sự. Đối lập với những mái vòm màu hồng đào giản dị và ấm áp bên ngoài, bên trong khu nghỉ dưỡng vô cùng rực rỡ bởi những chi tiết dát vàng lấp lánh, mang đến cảm giác thật sự choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Mỗi căn phòng tại đây đều được thiết kế và bài trí lộng lẫy với đồ nội thất cổ, bồn tắm lớn. Đặc biệt, chiếc giường khổng lồ với bộ ga nệm được làm bằng vải bông thủ công của người dân địa phương sẽ đem đến cảm giác thoải mái nhất cho người nghỉ. Tất cả mọi thứ trong căn phòng đều có thể gói gọn bằng hai chữ độc đáo và chu đáo.

Căn phòng Kihinoor sang trọng và đắt đỏ nhất sẽ có sân chơi nhỏ riêng biệt và hồ bơi vô cực riêng. Tại khu nghỉ dưỡng này, bạn có thể bắt gặp hồ bơi và đài phun nước ở khắp mọi nơi, phản chiếu ánh sáng lấp lánh giống như đang đi trên hồ Pichola rộng lớn.

Điều thú vị nhất tại Oberoi Udaivilas không chỉ là kiến trúc lâu đời của nó, mà đây còn là nơi săn bắn và giải trí của các vị vua Maharana ở Ấn Độ. Khu nghỉ dưỡng bao gồm quần thể bảo tồn động vật hoang dã riêng và những bức tường tranh độc đáo tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp cho khu bảo tồn.

Nơi đây không chỉ nổi tiếng bởi cảnh quan đẹp xuất sắc hay nội thất sang trọng mà còn bởi thái độ phục vụ thân thiện, nghiêm túc và chu đáo ngay từ khi khách đặt chân vào. Bên cạnh đó, cũng không thể không nhắc đến ẩm thực được khu nghỉ dưỡng này phục vụ. Menu của nhà hàng sẽ đầy ắp những món "sơn hào hải vị" thường được phục vụ cho vua và dòng dõi hoàng tộc. Món sườn nướng, bánh sô-cô-la và phô mai hoặc bữa sáng kiểu truyền thống của miền Nam Ấn Độ với trái cây tươi và thịt xông khói, trứng muối đều là những sự lựa chọn đáng giá.

Sẽ thật đáng tiếc nếu bạn không thưởng thức bữa tối ngoài trời dưới ánh nến lung linh trong căn lều nhỏ xinh, lắng nghe những bản nhạc sống phục vụ cho riêng bạn. Thực đơn bữa tối sẽ là các món truyền thống của vùng Rajasthani hoặc khắp mọi miền Ấn Độ nếu bạn yêu thích. Đừng bỏ lỡ một ly cocktail cay nồng mang hương vị của miền Tây nước Ấn.

Tất cả những điều trên chưa đủ để nói hết về vẻ đẹp ẩn chứa bên trong kiến trúc đắt giá, tiện ích sang trọng và ẩm thực của Oberoi Udaivilas. Đó là lý do vì sao Oberoi Udaivilas được lòng tất cả bạn bè, du khách từ khắp các quốc gia trên thế giới ghé thăm.

Nguyễn Linh

Bussiness Insider

Trở lên trên