MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đá tự nhiên của AMD tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Hạ Long

02-02-2018 - 11:45 AM | Sống

Với thiết kế sang trọng, sử dụng toàn bộ vật liệu ốp lát bằng đá tự nhiên AMDSTONE, dự án Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Hạ Long vừa được khai trương mới đây trở thành công trình văn hóa hiện đại và nổi bật nhất tại Quảng Ninh.

Dự án Trung tâm Hội nghị Quốc tế quy mô 1.500 chỗ với tổng diện tích lên tới gần 23.000m2 được thiết kế theo phong cách Tân cổ điển. Toàn bộ diện tích hơn 5.000m2 khu vực sân vườn tiểu cảnh được ốp lát và trang trí bởi các loại đá tự nhiên mang thương hiệu AMDSTONE có độ bền cao, không bị ảnh hưởng từ môi trường và sự biến hoại của thời gian.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đá tự nhiên của AMD tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Hạ Long - Ảnh 1.

Những cấu trúc hình học sắc nét nhấn mạnh tại khu vực tam cấp, tiền sảnh bằng các sản phẩm đá chất lượng cao của AMD như: đỏ vân rồng, xanh vân mây hoặc đá dark grey galaxy. Màu sắc rực rỡ của đá tự nhiên đã tạo nên vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp phù hợp với không gian hội nghị quốc tế.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đá tự nhiên của AMD tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Hạ Long - Ảnh 2.

Những tấm đá đỏ vân rồng xen lẫn màu hồng xanh vân mây khổ lớn lạ mắt được khai thác và chế tác bằng công nghệ máy cắt dây kim cương và máy Gangsaw tại nhà máy AMDSTONE. Đây là loại đá marble tự nhiên được đánh giá cao cấp và quý hiếm nhất trên thị trường vật liệu xây dựng hiện nay.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đá tự nhiên của AMD tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Hạ Long - Ảnh 3.

Các hạng mục bên trong Trung tâm Hội nghị Quốc tế như cầu thang, sàn nhà, hành lang, phòng hội nghị, phòng vệ sinh… sử dụng 3.000m3 đá marble hồng xanh. Chất vân tự nhiên trên từng phiến đá khiến cho không gian nội thất trở nên nổi bật và ấn tượng như một bức tranh thủy mặc.

Màu sắc tươi mới, trang nhã cùng những đường vân đá đa dạng làm bừng sáng không gian nội thất, tạo nên vẻ đẹp độc đáo, hòa quyện giữa nét cổ điển và hiện đại cho Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Hạ Long.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đá tự nhiên của AMD tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Hạ Long - Ảnh 4.

Theo quan niệm phong thủy, việc sử dụng đá tự nhiên trong các công trình xây dựng sẽ giúp mang đến nguồn sinh khí tốt lành, có lợi cho sức khỏe con người. Các loại đá tự nhiên của AMDSTONE có màu sắc phong phú, bề mặt đá mịn và độ bóng cao, đặc biệt không thấm nước rất phù hợp với điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở Việt Nam nên ngày càng được nhiều công trình ưu tiên sử dụng thay thế hàng nhập khẩu.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đá tự nhiên của AMD tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế FLC Hạ Long - Ảnh 5.

Trên thị trường nội địa, AMD hiện đang là đối tác chính cung cấp vật liệu đá tự nhiên cho các dự án của Tập đoàn FLC, bao gồm FLC Sầm Sơn, FLC Quy Nhơn và hiện nay là FLC Hạ Long. Bên cạnh đó, AMD cũng là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn ở Việt Nam như T&T, Ecopark…

Thời gian qua, sản phẩm đá AMD cũng đã xuất khẩu ra thị trường nước ngoài như Trung Quốc, Singapore và Bangladesh. Với lợi thế sở hữu các mỏ đá có trữ lượng lớn cùng công nghệ chế tác tiên tiến nhất hiện nay là máy cắt dây kim cương, thương hiệu đá tự nhiên AMDSTONE đang tiên phong tạo hướng đi mới cho ngành đá Việt Nam.  

Hải An

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên