MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiến tranh thương mại căng thẳng, chứng khoán châu Á rực lửa ngay phiên đầu tuần

26-08-2019 - 10:18 AM | Tài chính quốc tế

Chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống ở phiên giao dịch sáng ngày 26/8, sau khi Mỹ và Trung Quốc khiến chiến tranh thương mại thêm phần căng thẳng.

Cụ thể, chỉ số Hang Seng Index của Hồng Kông dẫn đầu đà giảm của sàn này, rớt 3,22% khi mới giao dịch, khi Hồng Kông tiếp tục chìm trong những cuộc biểu tình.

Chứng khoán Trung Quốc đại lục cũng ở tình trạng tương tự. Shanghai Composite mất 1,2%, Shenzhen Component sụt 1,15% và Shenzhen Composite cũng giảm 1,308%.

Tại Nhật Bản, Nikkei 225 lùi 2,33% trong phiên giao dịch buổi sáng, trong khi đó chỉ số Topix cũng giảm 1,97%. Đà giảm cũng diễn ra ở Hàn Quốc, chỉ số Kospi mất 1,59%. S&P/ASX 200 của Úc cũng rớt 1,54%. MSCI Asia, không bao gồm Nhật Bản, sụt 2,02%.

Một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến diễn biến tiêu cực này là hôm thứ Sáu tuần trước Trung Quốc tuyên bố áp thuế từ 5 đến 10% với 75 tỷ USD hàng hoá Mỹ. Ngay sau đó, ông Trump cũng đáp trả với việc nâng thuế từ 25 lên 30% với 250 tỷ USD hàng hoá Trung Quốc.

Tại Hội nghị G7 diễn ra hôm cuối tuần tại Pháp, ông Trump cho biết rằng ông hối hận vì đã không nâng thuế lên mức cao hơn, đồng thời cho biết rằng ông có thể tuyên bố cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung là tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Đồng yen Nhật, được coi là "hầm trú ẩn" an toàn khi thị trường biến động, giao dịch ở mức 105,22 đổi 1 USD sau khi chạm mốc cao hơn 106,2 hồi tuần trước. Giá vàng cũng bật tăng 1,15%, lên 1.543,68 USD. Lợi tức trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống 1,4879%.

Đồng NDT của Trung Quốc giao dịch ở hải ngoại giảm xuống mức thấp kỷ lục, còn 7.1858 đổi 1 USD, trước đó giao dịch ở mức 7.1597. Trong khi đó, đồng NDT trong nước giao dịch ở mức 7.1398.

Chỉ số đồng USD đang ở quanh mức 97.694 sau khi vọt lên trên mốc 98.0 vào tuần trước. Đồng AUD giao dịch trao tay hiện ở mức 0,6727 USD, sau khi giảm từ mức cao của tuần trước là 0,678 USD.

Ở phiên giao dịch này, giá dầu cũng đi xuống. Dầu thô Brent giảm 1,5% còn 58,45 USD/thùng và hợp đồng tương lai dầu thô mỹ sụt 1,9%, xuống 53,14 USD/thùng.

Thị trường trái phiếu Mỹ trước đó cũng "loé" lên tín hiệu suy thoái. Lợi tức trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm xuống mức thấp hơn lợi tức trái phiếu 2 năm, gây ra hiện tượng đường cong lợi suất đảo ngược. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động, các nhà đầu tư mong chờ chính sách tiền tệ sẽ được các NHTW nới lỏng, trong đó có Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên