MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chiều 29 Tết: Quất, lan hồ điệp, thanh liễu... ồ ạt đại hạ giá chỉ còn vài chục nghìn đồng vẫn vắng bóng người mua, tiểu thương cố bám trụ đến phút cuối cùng để hồi vốn

31-01-2022 - 16:39 PM | Thị trường

Chiều 30 Tết, giá đào, quất... giảm sâu nhưng vẫn vắng bóng người mua, nhiều tiểu thương cố bám trụ đến phút cuối cùng để hồi vốn.

Chiều 29 Tết: Quất, lan hồ điệp, thanh liễu... ồ ạt đại hạ giá chỉ còn vài chục nghìn đồng vẫn vắng bóng người mua, tiểu thương cố bám trụ đến phút cuối cùng để hồi vốn - Ảnh 1.

Theo khảo sát của phóng viên, ngày cuối cùng trước khi bước sang thềm năm mới, tại một số chợ hoa xuân ở Hà Nội vẫn còn khá nhiều cây cảnh được bày bán chờ đợi những vị khách cuối cùng đem về chưng Tết.

Chiều 29 Tết: Quất, lan hồ điệp, thanh liễu... ồ ạt đại hạ giá chỉ còn vài chục nghìn đồng vẫn vắng bóng người mua, tiểu thương cố bám trụ đến phút cuối cùng để hồi vốn - Ảnh 2.

Mặc dù, giá đã giảm sâu chỉ dao động từ 80.000-300.000 đồng cho một cây quất, đào cảnh nhưng tại các chợ hoa tiểu thương vẫn rơi vào tình trạng ế ẩm.

Chiều 29 Tết: Quất, lan hồ điệp, thanh liễu... ồ ạt đại hạ giá chỉ còn vài chục nghìn đồng vẫn vắng bóng người mua, tiểu thương cố bám trụ đến phút cuối cùng để hồi vốn - Ảnh 3.

Nhiều cành đào vô chủ bị bỏ lại do chi phí vận chuyển về quê cao. Bà Mai, một tiểu thương tại chợ hoa Quảng An chia sẻ, để trong một cây quất giống mất khoảng 3-4 năm, đến ngày thu hoạch thì phải dựa vào thời tiết. "Nếu như những ngày đầu chúng tôi bán được 500.000-600.000 đồng/cây thì giờ bán khoảng 80.000-200.000 đồng/cây là may mắn lắm rồi".

Chiều 29 Tết: Quất, lan hồ điệp, thanh liễu... ồ ạt đại hạ giá chỉ còn vài chục nghìn đồng vẫn vắng bóng người mua, tiểu thương cố bám trụ đến phút cuối cùng để hồi vốn - Ảnh 4.

Không chỉ đào quất, giá hoa thanh liễu cũng được tiêu thương xả hàng xuống còn 60.000 đồng/bó.

Chiều 29 Tết: Quất, lan hồ điệp, thanh liễu... ồ ạt đại hạ giá chỉ còn vài chục nghìn đồng vẫn vắng bóng người mua, tiểu thương cố bám trụ đến phút cuối cùng để hồi vốn - Ảnh 5.

Hoa tulip giảm giá chỉ còn 100.000 đồng/bầu, 2 bầu có giá 180.000 đồng.

Chiều 29 Tết: Quất, lan hồ điệp, thanh liễu... ồ ạt đại hạ giá chỉ còn vài chục nghìn đồng vẫn vắng bóng người mua, tiểu thương cố bám trụ đến phút cuối cùng để hồi vốn - Ảnh 6.

Tương tự hoa lay ơn cũng được treo biển xả hàng chỉ còn 250.000 đồng/bó.

Chiều 29 Tết: Quất, lan hồ điệp, thanh liễu... ồ ạt đại hạ giá chỉ còn vài chục nghìn đồng vẫn vắng bóng người mua, tiểu thương cố bám trụ đến phút cuối cùng để hồi vốn - Ảnh 7.

Một sạp hoa đóng cửa sớm, bỏ hoa ở lại.

Chiều 29 Tết: Quất, lan hồ điệp, thanh liễu... ồ ạt đại hạ giá chỉ còn vài chục nghìn đồng vẫn vắng bóng người mua, tiểu thương cố bám trụ đến phút cuối cùng để hồi vốn - Ảnh 8.

Cô Hường, chủ sạp bán hoa trên đường Lạc Long Quân chia sẻ, thị trường năm nay khá ảm đạm do đó, đến 29 Tết cô vẫn còn rất nhiều hoa chưa bán hết. Do đó, cô quyết định giảm mạnh giá hoa để thu hồi phần nào vốn.

Chiều 29 Tết: Quất, lan hồ điệp, thanh liễu... ồ ạt đại hạ giá chỉ còn vài chục nghìn đồng vẫn vắng bóng người mua, tiểu thương cố bám trụ đến phút cuối cùng để hồi vốn - Ảnh 9.

Những chậu địa lan treo biển giảm giá 70% xuống còn 500.000 đồng/bầu thu hút khá đông người mua.

Chiều 29 Tết: Quất, lan hồ điệp, thanh liễu... ồ ạt đại hạ giá chỉ còn vài chục nghìn đồng vẫn vắng bóng người mua, tiểu thương cố bám trụ đến phút cuối cùng để hồi vốn - Ảnh 10.

Không khí giảm giá bao trùm toàn thị trường cây cảnh Tết, các tiểu thương kinh doanh hoa đều đang mong đợi sẽ bán được hàng trong buổi chiều 29 Tết để yên tâm trở về đón Giao thừa.

https://cafef.vn/chieu-29-tet-quat-lan-ho-diep-thanh-lieu-o-at-dai-ha-gia-chi-con-vai-chuc-nghin-dong-van-vang-bong-nguoi-mua-tieu-thuong-co-bam-tru-den-phut-cuoi-cung-de-hoi-von-20220131163718078.chn

Quỳnh Anh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên