MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phản biện nhận định động lực tăng trưởng Việt Nam dựa chính vào dầu khí, than đá

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kinh tế Quốc hội trình bày sáng 21/5 chưa nhìn nhận đúng và khách quan về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Tại phiên thảo luật Tổ sáng nay (22/5), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ (đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh) nhấn mạnh giai đoạn 2016 – 2016 công nghiệp than và dầu đều tăng trưởng âm. Theo đó, ông đặt câu hỏi: "Như vậy, đánh giá tăng trưởng phụ thuộc dầu thô, than đá có đúng không?".

Phó Thủ tướng đã nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 7.

Theo đó, Việt Nam đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong năm 2017 dù đối diện với nhiều khó khăn. Sau nhiều năm, đất nước đã hoạn thành và hoàn thành vượt mức 13 chỉ tiêu kinh tế xã hội. GDP đạt 6,81%, vượt mục tiêu ban đầu, là mức cao nhất so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, bội chi ngân sách thấp ở mức khoảng 3,5%...

Bên cạnh đó, sản xuất kinh doanh tiếp tục hồi phục, phát triển toàn diện trên 3 lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ.

Phân tích về tình trạng ngân sách Trung ương hụt thu, Phó Thủ tướng nhận xét phải phân tích tại sao lại hụt trong khi đó, địa phương lại tăng thu.

"Phải chăng là từ khâu làm dự toán không sát? Trách nhiệm đầu tiên là của Bộ Tài chính và Chính phủ nhưng cơ quan thẩm tra thì có trách nhiệm hay không? Đương nhiên khâu dự toán này thì các Uỷ ban thẩm tra và Chính phủ quyết định", Phó Thủ tướng cho biết.

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị Quốc hội có cách tiếp cận, nhìn nhận khác, khách quan để kinh tế trong nước đi đúng hướng.

Ông nhấn mạnh rằng không phải ngẫu nghiên mà các tổ chức quốc tế tăng hạng cho Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn đất nước đang làm nhiệm vụ kép vừa thúc đẩy tăng trưởng vừa khắc phục yếu kém của nền kinh tế nhiều năm tích tụ lại.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phản biện nhận định động lực tăng trưởng Việt Nam dựa chính vào dầu khí, than đá - Ảnh 1.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội Dương Quốc Anh: "Chúng tôi xin lỗi Chính phủ"

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội Dương Quốc Anh (đại biểu đoàn Gia Lai) đã ghi nhận góp ý của Phó Thủ tướng. Ông cho biết Báo cáo thẩm tra kỳ này được thực hiện qua các trình tự nhất định, khá toàn diện, đầy đủ.

Theo ông Quốc Anh, do thời gian trình bày hạn chế, trên tinh thần chúng là các đại biểu đã có hết báo cáo nên Uỷ ban Kinh tế đã trình bày tóm tắt lại.

"Bản báo cáo tóm tắt thì không thể hiện được hết tinh thần của báo cáo chính. Quốc dân đồng bào không đọc được báo cáo đầy đủ nên gây thiếu sót. Chúng tôi xin lỗi Chính phủ", Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội nói.

Tuy nhiên, thay mặt Uỷ ban Kinh tế Quốc hội, ông Quốc Anh cũng đề nghị Chính phủ phân tích sâu hơn các khuyến nghị của Uỷ ban để thực hiện tốt hơn cho năm 2018.

Theo đó, năm 2018 Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu, rộng hơn trong bối cảnh thế giới xất hiện những vấn đề khó lường, nhất là các nền kinh tế lớn đang quay lại xu hướng bảo hộ.

Các vấn đề về nguồn lực trong nước, vốn ODA ngày càng hạn chế, trong khi đó nhu cầu đầu tư hạ tầng, y tế, giáo dục, an sinh tiếp tục đòi hỏi cao cần được Chính phủ lưu tâm. Uỷ ban cũng đưa ra những khuyến cáo liên quan đến cán cân thương mại hiện nay, tuy xuất siêu nhưng chủ yếu là do FDI, đặc biệt là Samsung.

Cuối cùng, với những vấn đề kiên quan đến nỗ lực cải cách mở rộng nguồn thu, cải cách quản lý chi của Bộ Tài chính, Uỷ ban cho rằng cần phải có chương trình giáo dục giúp người dân hiểu được.  

T.Công

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên