MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chính phủ thực hiện

Vì sao hàng không Việt Nam vẫn bay đến châu Âu giữa mùa dịch Covid-19?

Vì sao hàng không Việt Nam vẫn bay đến châu Âu giữa mùa dịch Covid-19?

18/03/2020 09:26

Việc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) quyết định vẫn vận chuyển hành khách từ Châu Âu về Việt Nam đã làm dấy lên nhiều tranh luận trái chiều trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay.

"Sang tay" 12 dự án yếu kém của ngành Công thương về "Siêu uỷ ban"

"Sang tay" 12 dự án yếu kém của ngành Công thương về "Siêu uỷ ban"

28/02/2020 15:32

Bộ Công Thương sẽ chuyển nhiệm vụ xử lý dứt điểm các tồn tại, yếu kém của 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Infographic: Mức lương cơ sở qua các năm thay đổi như thế nào?

Infographic: Mức lương cơ sở qua các năm thay đổi như thế nào?

17/11/2019 09:53

Ngày 12.11.2019, Quốc hội ra nghị quyết giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng từ 1.7.2020.

Làm gì để bỏ được “biên chế suốt đời”?

Làm gì để bỏ được “biên chế suốt đời”?

06/11/2018 07:59

“Biên chế suốt đời” được hiểu như một người đã được tuyển dụng vào biên chế thì nghiễm nhiên được hưởng mọi chế độ, quyền lợi suốt đời, dù họ làm việc có hiệu quả hay không.

Bộ Công an sẽ "quản" toàn bộ dịch vụ đòi nợ thuê

Bộ Công an sẽ "quản" toàn bộ dịch vụ đòi nợ thuê

22/08/2018 15:46

Theo đề xuất của Bộ Tài chính, Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Từ 2021, Nhà nước sẽ không can thiệp chuyện tiền lương của doanh nghiệp

Từ 2021, Nhà nước sẽ không can thiệp chuyện tiền lương của doanh nghiệp

21/08/2018 10:16

Chính phủ yêu cầu các Bộ đề xuất và phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng bảng lương theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo...

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: ‘Chiến dịch’ quyết liệt

Cắt giảm điều kiện kinh doanh: ‘Chiến dịch’ quyết liệt

07/08/2018 15:53

Chỉ còn gần 10 ngày cho thời hạn rà soát, cắt giảm 50% về điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra chuyên ngành, tuy nhiên đến nay tỷ lệ cắt giảm mới đạt 15,2% và có 14 bộ, ngành còn đang thực hiện quy trình. VPCP hiện đang đốc thúc các bộ, ngành hoàn thành để đáp ứng sự mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng: Chính phủ sẽ đổi mới, cải cách, kiến tạo hơn nữa!

Thủ tướng: Chính phủ sẽ đổi mới, cải cách, kiến tạo hơn nữa!

14/10/2017 10:43

Thủ tướng khẳng định cái gì tư nhân, xã hội làm được thì để tư nhân, xã hội làm. Chính phủ sẽ tiếp tục tôn vinh, khen thưởng, bảo vệ doanh nghiệp phù hợp với thông lệ quốc tế. Đẩy mạnh giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp cạnh tranh thành công.

Chính phủ yêu cầu cắt giảm tiếp 50% các điều kiện kinh doanh hiện hành

Chính phủ yêu cầu cắt giảm tiếp 50% các điều kiện kinh doanh hiện hành

05/10/2017 08:19

Chính phủ tiếp tục khẳng định quan điểm đồng hành cùng doanh nghiệp, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, đồng thời ngăn chặn mọi biểu hiện của quan hệ “lợi ích nhóm”, thao túng chính sách để trục lợi bất chính.

Không ‘chúc Tết, phong bì’: Thêm một thông điệp về Chính phủ liêm chính

Không ‘chúc Tết, phong bì’: Thêm một thông điệp về Chính phủ liêm chính

02/12/2016 08:16

Việc Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không chúc Tết lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận.

Việt Nam là quốc gia đáng đầu tư bất động sản nhất thế giới

Việt Nam là quốc gia đáng đầu tư bất động sản nhất thế giới

04/03/2016 21:33

Đây là thông tin được Công ty tư vấn BĐS Knight Frank khẳng định trong Báo cáo Thịnh vượng 2016 (Wealth Report) vừa được công bố.

Vay vốn nước ngoài: Vay Trung ương, địa phương lo 'vỡ nợ'

Vay vốn nước ngoài: Vay Trung ương, địa phương lo 'vỡ nợ'

11/12/2015 08:14

Vốn vay nước ngoài được trung ương chuyển cho địa phương theo hình thức cấp phát được xác định là nguyên nhân (sử dụng luồng tiền này) dẫn đến không hiệu quả, lãng phí. Trách nhiệm sử dụng hàng chục tỷ USD nguồn vốn này sẽ được thắt chặt nếu Chính phủ thực hiện quy định địa phương phải vay lại và có trách nhiệm trả nợ theo cam kết với nhà tài trợ.

Trở lên trên