MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chính sách pháp luật

Nghịch lý, lao động “thất nghiệp” nhưng doanh nghiệp lại không dám tuyển dụng

Nghịch lý, lao động “thất nghiệp” nhưng doanh nghiệp lại không dám tuyển dụng

13/12/2022 10:05

Hiện nay có hàng chục ngàn lao động bị tạm hoãn hợp đồng, “thất nghiệp” trong nhiều tháng, nhưng các doanh nghiệp khác có nhu cầu lao động thời vụ lại không dám tuyển dụng.

Cuối năm, lao động mất việc làm tăng

Cuối năm, lao động mất việc làm tăng

12/12/2022 10:08

Nêu thực tế tình hình việc làm của người lao động hiện nay, ông Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ từ 44 Liên đoàn Lao động tỉnh, có 500.000 người lao động bị ảnh hưởng việc làm, trong đó có 42.000 lao động bị mất việc. Như vậy, có 42.000 gia đình, tương đương 100.000 người bị ảnh hưởng.

Thủ tướng: Vấn đề trái phiếu doanh nghiệp không thể không xử lý

Thủ tướng: Vấn đề trái phiếu doanh nghiệp không thể không xử lý

25/11/2022 08:05

Vừa qua có xử lý một số hành vi, việc làm không đúng pháp luật liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán, tổ chức tín dụng yếu kém; bởi vấn đề này không thể không xử lý, càng để lâu càng ảnh hưởng...

Gỡ khó cho dự án bất động sản: Cần quyết liệt, khẩn trương

Gỡ khó cho dự án bất động sản: Cần quyết liệt, khẩn trương

21/11/2022 11:20

Quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dự án bất động sản (BĐS) được nhìn nhận là nhanh chóng, quyết liệt của Chính phủ. Bên cạnh đó cần đẩy nhanh các giải pháp căn cơ từ chính sách pháp luật đất đai.

Các dự án thua lỗ, yếu kém: Còng lưng trả lãi đến bao giờ?

Các dự án thua lỗ, yếu kém: Còng lưng trả lãi đến bao giờ?

28/10/2022 09:44

Nhiều dự án yếu kém ngành Công Thương dù được quan tâm giải quyết nhưng đến nay vẫn trong cảnh “trùm mền”, trả lãi vay, hoặc báo lỗ theo từng ngày hoạt động, khiến đại biểu Quốc hội lo lắng, bức xúc.

Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 10/2022

Những chính sách pháp luật có hiệu lực từ tháng 10/2022

30/09/2022 13:49

Thay đổi mức đóng bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc; Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử; Gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc… là những chính sách nổi bật trong tháng 10/2022.

Nhổ “cỏ dại tham nhũng” song phải kịp thời trồng cây, trồng lúa tốt tươi

Nhổ “cỏ dại tham nhũng” song phải kịp thời trồng cây, trồng lúa tốt tươi

14/07/2022 10:11

Bên cạnh việc xử lý nghiêm người mất uy tín, bản chất tham lam thì cần nương nhẹ, bảo vệ những người tốt, người có uy tín nhưng do sơ suất dẫn đến những sai trái.

Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng vụ đấu giá "đất vàng" ở Thủ Thiêm

Bộ Tư pháp báo cáo Thủ tướng vụ đấu giá "đất vàng" ở Thủ Thiêm

12/03/2022 15:57

Bộ Tư pháp nêu rõ hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất hiện nay còn tồn tại một số vướng mắc liên quan đến sự không thống nhất giữa các quy định của pháp luật đất đai và quản lý thuế về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Đề xuất thêm 27 nghìn biên chế giáo viên, bổ sung lương

Đề xuất thêm 27 nghìn biên chế giáo viên, bổ sung lương

25/02/2022 10:00

Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đã làm việc và thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông năm học 2021- 2022.

Loạt chính sách mới về giao thông có hiệu lực vào năm 2022 mà người dân cần nắm rõ

Loạt chính sách mới về giao thông có hiệu lực vào năm 2022 mà người dân cần nắm rõ

29/12/2021 07:23

Bước sang năm 2022, hàng loạt chính sách pháp luật mới về giao thông sẽ chính thức có hiệu lực.

Việt Nam có đến trên 70% công nghệ nhập từ nước ngoài thuộc thế hệ những năm 60-70, tỷ lệ đầu tư đổi mới chỉ bằng 1/20 Hàn Quốc

Việt Nam có đến trên 70% công nghệ nhập từ nước ngoài thuộc thế hệ những năm 60-70, tỷ lệ đầu tư đổi mới chỉ bằng 1/20 Hàn Quốc

15/11/2021 15:19

Với thực trạng trình độ công nghệ và hoạt động đổi mới công nghệ như vậy, theo Bộ Công thương các doanh nghiệp nước ta chưa đủ năng lực để sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao.

Đại biểu Quốc hội đề xuất gói kích cầu hạ tầng 10% GDP

Đại biểu Quốc hội đề xuất gói kích cầu hạ tầng 10% GDP

31/10/2021 08:49

Thảo luận về báo cáo của Chính phủ trong Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Đinh Ngọc Minh, Phó viện trưởng Chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Quốc hội nên ban hành gói kích cầu khoảng 10% GDP để phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho nền kinh tế.

Ngành thuế bị qua mặt?

Ngành thuế bị qua mặt?

09/07/2021 08:35

Tình trạng trốn thuế trong kinh doanh bất động sản (BĐS) diễn ra nhiều năm bởi nhiều kẽ hở, bất cập của chính sách pháp luật đang bị cá nhân, doanh nghiệp lợi dụng để qua mặt ngành Thuế.

Đề xuất đóng BHXH 70% bình quân thu nhập, BHXH Việt Nam nói gì?

Đề xuất đóng BHXH 70% bình quân thu nhập, BHXH Việt Nam nói gì?

17/04/2021 08:52

Nhiều doanh nghiệp chỉ đóng BHXH cho người lao động theo mức lương dù theo quy định tiền lương tháng đóng BHXH gồm mức lương và thêm khoản bổ sung khác. Mới đây, BHXH Việt Nam đề xuất đóng BHXH ít nhất bằng khoảng 70% bình quân thu nhập.

Đạt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40% năm 2030

Đạt mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 40% năm 2030

06/02/2021 14:59

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030. Theo đó, chương trình đặt mục tiêu vào năm 2030, tỷ lệ qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%.

5 tín hiệu lạc quan của thị trường BĐS 2020, hứa hẹn năm 2021 bùng nổ trở lại

5 tín hiệu lạc quan của thị trường BĐS 2020, hứa hẹn năm 2021 bùng nổ trở lại

24/01/2021 08:40

Mặc dù kinh tế suy giảm do dịch Covid-19, ít nhiều ảnh hưởng đến nguồn cầu của thị trường BĐS, tuy nhiên nguồn cung trên thị trường vẫn đủ mạnh để tạo ra những đợt sóng hoặc bùng nổ ở những điểm hấp dẫn.

Tuần đầu tiên năm 2021, cả nước có 2.100 doanh nghiệp ra đời

Tuần đầu tiên năm 2021, cả nước có 2.100 doanh nghiệp ra đời

08/01/2021 19:34

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cả nước đã có 18.000 hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được xử lý trong tuần làm việc đầu tiên của năm 2021. Trong đó, có 2.100 doanh nghiệp thành lập, tăng 46% so với năm ngoái và tăng 55% so với cùng thời điểm bắt đầu thi hành Luật Doanh nghiệp năm 2015.

12 dự án yếu kém ngành công thương đã lỗ trên 26.000 tỷ đồng

12 dự án yếu kém ngành công thương đã lỗ trên 26.000 tỷ đồng

08/10/2020 07:40

Đến nay vẫn chưa thể xác định đầy đủ thiệt hại kinh tế cho Nhà nước của các doanh nghiệp/dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả ngành công thương.

Phá dỡ hàng loạt công trình, nhà ở xây dựng bao chiếm ở Phú Quốc

Phá dỡ hàng loạt công trình, nhà ở xây dựng bao chiếm ở Phú Quốc

24/09/2020 15:06

Phú Quốc phát triển nóng dẫn đến tình trạng nhiều hộ gia đình, cá nhân và các đối tượng xã hội thực hiện hành vi bao chiếm đất nhà nước quản lý để xây dựng nhà cửa, công trình gây mất mỹ quan đô thị và làm phức tạp tình hình an ninh trật tự.

Thủ tướng: “Không đánh đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội để lấy kinh tế”

Thủ tướng: “Không đánh đổi môi trường, văn hóa, văn minh xã hội để lấy kinh tế”

31/12/2019 18:15

Chính phủ cần tiếp thu 4 bài học, 5 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu; không ngừng đổi mới tư duy xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách pháp luật, giải phóng mọi năng lực sản xuất; đồng thời không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội lấy kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Trở lên trên