MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Xây dựng: Sẽ cho người nước ngoài mua biệt thự, nhà liền kề

23-05-2013 - 13:53 PM |

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý đã được Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi trong Luật Nhà ở hiện hành để trình Quốc hội thông qua.

Sáng nay, 23/5, Bộ Xây Dựng đã tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản.

Theo đó, Bộ Xây dựng cho biết chính sách nhà ở cho cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam sẽ được đưa vào điều chỉnh chung trong Luật Nhà ở (sửa đổi) và không ban hành nghị quyết riêng của Quốc hội.

Đáng chú ý, quy định cho người nước ngoài mua nhà sắp tới sẽ được mở rộng về đối tượng, điều kiện được sở hữu nhà ở, mở rộng loại nhà được sở hữu, mở rộng quyền được mua nhà ở. Cụ thể, người nước ngoài không chỉ được mua căn hộ hạng sang mà còn được mua biệt thự, nhà ở riêng lẻ…

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì bổ sung quy định cho phép họ được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở như cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, theo Sở Xây dựng Hà Nội, quy định đối với các doanh nghiệp kinh doanh BĐS của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hiện nay còn nhiều bất cập, làm giảm sức hút đầu tư và cạnh tranh của thị trường BĐS.

Cụ thể, hiện nay các nhà đầu tư nước ngoài chưa được mua nhà, công trình xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua; chưa được thuê nhà, công trình xây dựng để cho thuê lại và chưa được nhận quyền sử dụng đất, đầu tư công trình hạ tầng để chuyển nhượng, cho thuê; chưa được thuê quyền sử dụng đất đã có hạ tầng để cho thuê lại.

Tuệ Minh

ngatt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên