MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chung cư 'hoang" D2 Giảng Võ: Trước cưỡng chế vẫn nhùng nhằng giá

24-10-2012 - 07:35 AM |

Theo kế hoạch vài ngày nữa quận Ba Đình sẽ tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng chung cư D2 Giảng Võ.

Tuy nhiên đến sát ngày cưỡng chế, cả chủ đầu tư và dân vẫn chưa thống nhất được giá bán căn hộ của vài hộ dân còn lại…

Hiện có khoảng 6 hộ dân tại nhà D2 - Giảng Võ mong muốn được bán lại căn hộ cho chủ đâu tư, chứ không muốn tái định cư tại chỗ sau khi nhà xây xong. Hiện tại, về chủ trương bán lại căn hộ đều được chủ đầu tư (Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo và Công ty Cổ phần Sông đà Thăng Long) và hộ dân đồng thuận. Vướng mắc ở chỗ hai bên vẫn chưa thỏa thuận được giá và cách thức thực hiện.
 
Theo phản ánh các hộ dân, hiện nay nguyện vọng muốn bán nhà trực tiếp cho chủ đầu tư theo giá thị trường. Ông Trần Hòa Bình, phòng 210-D2 tập thể Giảng Võ) cho hay: “Gia đình tôi và chủ đầu tư đã thống nhất được giá bán, nhưng chủ đầu tư lại xin thanh toán chậm 2 tháng. Số tiền không phải là nhỏ, trong khi thị trường bất động sản gần như đóng bắng, nhiều chủ đầu tư đang khó khăn về tài chính, làm sao chúng tôi yên tâm bàn giao nhà cho họ được”.
 
Trao đổi với PV, ông Trần Mạnh Thắng, chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà Gia Bảo là đại diện chủ đầu tư cho biết, hiện nay có 8 hộ dân vẫn chưa bàn giao mặt bằng, trong ngày mai sẽ cố gắng thuyết phục nốt các hộ dân này.
 
Theo chủ đầu tư hiện nay giá bán các căn chung cư tại khu Giảng Võ là khoảng 50 triệu đồng/m2, chủ đầu tư trả cho các hộ ở nhà D2 là khoảng 60 triệu đồng/m2, còn các hộ dân yêu cầu khoảng 100 triệu/m2.
 
Nói về sự bất đồng giá cả trong việc bàn giao mặt bằng trong trường hợp chung cư D2 Giảng Võ, Luật sư Bùi Quang Hưng, Trưởng Văn phòng Luật sư Bùi Quang Hưng và Cộng sự tỏ ra hoài nghi việc chủ đầu tư xin hứa chậm trả tiền trong hai tháng.
 
Ông Hưng nói: “Chính quyền đứng ra cưỡng chế nhà của dân để giao cho doanh nghiệp thì cũng nên đứng ra bảo lãnh để người dân yên tâm di dời”. Theo ông Hưng, để UBND quận Đống Đa nên đứng ra bảo lãnh cho hợp đồng ký kết và nghiêm túc thực hiện hợp đồng đó. Đảm bảo người dân nhận được tiền của mình đúng cam kết”.
 
Chung cư D2 Giảng Võ dự kiến sẽ được xây 21 tầng theo chương trình cải tạo chung cư cũ từ cuối năm 2010. Tới nay dự án này vẫn ì ạch trong suốt hai năm chưa giải xong giải phóng mặt bằng. Vào cuối tháng 8, UBND quận Ba Đình phát đi thông tin sẽ cưỡng chế sau 2/9, tuy nhiên lần cưỡng chế đó lại được di dời tới tới 26/10.
 
Theo Văn Hoàng
Dân Trí

ngatt

Trở lên trên