MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ chế giãn dân phố cổ

09-06-2014 - 17:56 PM |

Theo đề án này, mật độ dân số khống chế đến năm 2020 là 500 người/ha, tương ứng phải di chuyển khoảng 6.550 hộ dân với khoảng 26.200 người ra khỏi phố cổ.

Hàng chục năm nay, phố cổ Hà Nội chịu sức ép về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Theo số liệu thống kê, toàn khu vực có 570 hộ với 2.152 nhân khẩu sống xen lẫn trong các đình, đền chùa, cơ quan, trường học; 1.623 hộ sống trong các nhà xuống cấp nguy hiểm, nhà đông hộ cần được di dời; 200 ngôi nhà có giá trị đặc biệt cần được bảo tồn.


>>>

Theo Bản Tin Tài Chính Kinh Doanh

cucpth

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên