MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Di dời 1.800 hộ dân khu phố cổ Hà Nội

13-04-2012 - 12:03 PM |

Chiều 12-4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi đã chủ trì cuộc họp thảo luận Đề án giãn dân phố cổ của quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, giai đoạn I sẽ di chuyển khoảng 1.800 hộ, tương đương 7.200 người.

Khu phố cổ Hà Nội có diện tích khoảng 81ha nằm trên địa bàn 10 phường thuộc quận Hoàn Kiếm, với tổng số dân hơn 6,6 vạn người tương đương mật độ 823 người/ha. Theo đó, dể giảm mật độ từ 823 người/ha hiện nay xuống còn 500 người/ha quận Hoàn Kiếm sẽ phải di chuyển khoảng 6.550 hộ dân với trên 2,6 vạn dân.
 
Theo đề án giãn dân phố cổ do UBND quận Hoàn kiếm xây dựng, giai đoạn I được thực hiện trên khu đất có diện tích 11,12ha tại khu đô thị mới Việt Hưng (quận Long Biên). Theo đó sẽ di chuyển được khoảng 1.800 hộ (gồm các hộ sống trong các di tích, trường học, công sở, nhà đông hộ và nhà cổ có giá trị đặc biệt cần bảo tồn), tương đương 7.200 người. Khu người dân chuyển đến gồm 16 tòa nhà ở cao 9 tầng, 1 tòa  hỗn hợp gồm trung tâm thương mại dịch vụ, chung cư, công trình công cộng cao 15 tầng, các công trình phúc lợi công cộng như nhà trẻ, nhà mẫu giáo, trạm ý tế, không gian sinh hoạt cộng đồng.
 
Để thực hiện giai đoạn 1 của đề án, sẽ có 2 dự án: Tổ chức di dời các hộ dân đi khỏi khu vực phố cổ, dự kiến thực hiện trong 4 năm với tổng số vốn đầu tư 355.055 triệu đồng, bắt đầu từ năm 2012; đầu tư xây dựng khu nhà ở dãn dân phố cổ tại khu ĐTM Việt Hưng, cũng dự kiến thực hiện trong 4 năm, kể từ năm 2012, số vốn đầu tư là 3.964.117 triệu đồng. Việc bàn giao căn hộ giãn dân giai đoạn 1 dự kiến sẽ chia làm 3 đợt: Đợt 1 là quý IV/2013, đợt 2 là quý III/2014 và đợt 3 là quý III/2015.
 
Theo UBND quận Hoàn Kiếm, kinh phí dự trù cho toàn bộ giai đoạn I là hơn 4.300 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước chỉ gần 500 tỷ đồng, số vốn còn lại được xã hội hóa (doanh nghiệp, tư nhân) để đầu tư xây dựng khu nhà ở giãn dân.
 
Theo Trúc Linh
DĐDN

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên