“Dự án bãi đỗ xe Đầm Trấu”: Lại thêm một quyết định lạ kỳ
Trước đó, Chủ tịch Quốc hội đã yêu cầu xem xét lại dự án này.
Điều kỳ lạ là, trong khi văn bản số 36/VPQH-TH của
Văn phòng Quốc hội truyền đạt ý kiến của Chủ tịch Quốc hội được gửi tới
Chủ tịch UBND TP Hà Nội ngày 3/1 thì sau đó 5 ngày, vào ngày 8/1, TP Hà
Nội lại tiếp tục có thêm một quyết định thu hồi nữa, đó là Quyết định số
118/QĐ-UBND về việc thu hồi tiếp 408m2 đất cũng tại Lô B6 khu Đầm Trấu
để giao cho UBND quận Hai Bà Trưng xây dựng… trụ sở UBND phường Bạch
Đằng.
Đây cũng là diện tích đất nằm trong lô đất đã được thu hồi làm Trường mầm non Bạch Đằng tại Quyết định số 4401/QĐ-UBND trước đó mà Chủ tịch Quốc hội vừa yêu cầu “kiểm tra, rà soát lại”. Có nghĩa là, thay vì thực hiện các công tác rà soát, kiểm tra lại các quyết định đã ban hành xem có hợp pháp, hợp lý không nhằm giải quyết những bức xúc, khiếu nại của người dân thì Hà Nội lại tiếp tục ra quyết định thu hồi và bàn giao đất ở ngay khu vực đang xảy ra khiếu nại kéo dài của người dân, khiến tình hình càng bức xúc thêm.
Một điều đáng nói nữa là, trong khi yêu cầu của Chủ
tịch Quốc hội là vậy nhưng hiện tại, Công ty TNHH Thành Long vẫn ngày
đêm ráo riết thi công các hạng mục bãi đỗ xe còn đơn vị làm trường mầm
non vẫn tiếp tục ép cọc làm trường như không có chuyện gì xảy ra! Người
dân Đầm Trấu cho biết, bất chấp quy hoạch đã được phê duyệt và công bố
trước đây, Công ty TNHH Thành Long vẫn tiến hành chặt phá hệ thống cây
xanh bừa bãi, làm tường rào bằng tôn cao che chắn hết vỉa hè dọc đường
đi để thi công trên 5.000m2 đất vườn hoa chân đê như một sự thách thức
dư luận.
Trong khi các yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội nhằm xác định giá trị pháp lý của các văn bản, kiểm tra tính đúng đắn của các quyết định thu hồi, giao đất chưa được thực hiện thì việc thi công các hạng mục công trình gây bức xúc người dân ở đây liệu có phải là việc làm “phớt lờ tất cả” của những người thực hiện?
Theo Nhóm PV KTXH
Gia Đình