MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Công bố quy hoạch chi tiết công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng

22-09-2011 - 21:52 PM |

Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng có tổng diện tích hơn 203 ha, nằm tại xã Phú Sơn, Thái Hòa, huyện Ba Vì.

Sáng 22/9, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội phối hợp với UBND huyện Ba Vì, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng và du lịch Bình Minh tổ chức Lễ công bố và bàn giao Quy hoạch chi tiết Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng - tỷ lệ 1/500 (giai đoạn đầu) tại xã Phú Sơn, Thái Hòa, huyện Ba Vì.

Khu vực nghiên cứu Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng có tổng diện tích khoảng 203,18 ha, phía Bắc giáp đất nông nghiệp xã Phú Sơn và xã Thái Hòa, Trường Trung cấp kỹ thuật công binh; phía Tây, Tây Nam giáp hành lang bảo vệ sông Đà, đất nông nghiệp và khu dân cư xã Phú Sơn; phía Đông, Đông Nam giáp Nghĩa trang Yên Kỳ cũ và tuyến giao thông đối ngoại Quốc lộ 32 đi Hồ suối Hai dự kiến; phía Nam giáp đất nông nghiệp, khu dân cư xã Phú Sơn, tỉnh lộ 411C.

Với tính chất là Công viên nghĩa trang, vì vậy trên mặt bằng hơn 203,18ha, quỹ đất trồng cây xanh, xây dựng công viên, cảnh quan, cách ly và cây xanh dọc tuyến giao thông chiếm tới 32,6% tổng diện tích đất của công viên (khoảng 66,32ha); đất cát táng có tổng diện tích khoảng 56,68 ha (chiếm 27,9%) gồm 34 khu có ký hiệu từ C1 đến C34; đất hung táng có tổng diện tích khoảng 13,29 ha gồm 6 khu ký hiệu từ A1 đến A6; hơn 5,94 ha đất an táng chôn một lần gồm 3 khu ký hiệu từ B1 đến B3…  

Công viên Nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng là loại hình nghĩa trang mới, mang tính chất công viên xanh. Tổng thể khu nghĩa trang là quần thể kiến trúc tâm linh với chủ thể là các khu mộ phần nằm trong không gian xanh tĩnh lặng, vĩnh hằng. Tỉ lệ cây xanh, mặt nước chiếm một thành phần quan trọng trong tổng thể khu nghĩa trang và vùng đệm. Mỗi ngôi mộ, công trình kíến trúc, đường dạo… là một thành tố trong tổng thể khu nghĩa trang công viên. Hình thức kiến trúc mộ chí được nghiên cứu thiết kế kỹ lưỡng, tạo được sự trang trọng, hài hoà với thiên nhiên. Các công trình kiến trúc trong nghĩa trang được thiết kế theo phong cách kiến trúc truyền thống, trang nghiêm, khối tích hợp lý, hài hòa với khung cảnh chung.
 
Theo Tùng Lâm
Hanoi Portal




ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên