MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khu tập thể Nguyễn Công Trứ: Sau 3/11, cưỡng chế GPMB nhà A1, A2

24-10-2012 - 15:08 PM |

Dự kiến đầu năm 2013, chủ đầu tư (Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội) sẽ tổ chức khởi công xây dựng nhà N3 phục vụ tái định cư.

Ngày 23/10, tổ công tác GPMB dự án cải tạo xây dựng lại KTT Nguyễn Công Trứ (quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và đại diện các ban đảng, chính quyền, đoàn thể quận Hai Bà Trưng tiến hành tiếp xúc với 36 hộ dân còn lại của nhà A1, A2 nhằm vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, nhà tạm cư và bàn giao căn hộ cũ để thực hiện dự án.

Đại diện Tổ công tác giải phóng mặt bằng dự án cải tạo xây dựng lại Khu tập thể Nguyễn Công Trứ cho biết: Trong số 199 hộ dân nhà A1, A2 và phần diện tích xung quanh, kể từ hộ đầu tiên bàn giao mặt bằng tháng 5/2009, đến nay có 163 hộ di chuyển về nhà tạm cư tại Khu đô thị Vĩnh Hoàng (quận Hoàng Mai) với điều kiện ăn ở tốt (đạt 82% tổng số hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng). Với 36 hộ còn lại chưa chịu nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng vì nhiều lý do. Hội đồng GPMB quận đã ra quyết định thu hồi, từ ngày 23 - 26/10 gặp mặt thuyết phục với từng hộ và giải đáp thắc mắc lần cuối cùng trước khi tổ chức cưỡng chế thu hồi mặt bằng.

Tuy nhiên, trong ngày đầu tiên gặp gỡ khoảng 10 hộ dân, đa số kiến nghị đều cho thấy vượt quá quy định chính sách bồi thường của nhà nước, như: Yêu cầu được thêm diện tích tái định cư, được bán nhà tái định cư, yêu cầu bồi thường phần diện tích lấn chiếm bằng giá trên thị trường…

Theo kế hoạch, ngày 25/10 quận Hai Bà Trưng họp liên ngành thông qua dự thảo quyết định cưỡng chế thu hồi mặt bằng; ngày 26/10 họp lần cuối để bổ sung những kiến nghị của dân (nếu phù hợp) để hoàn chỉnh các phương án bồi thường. Ngày 3/11/2012 là hạn cuối để các hộ bàn giao mặt bằng. Sau thời điểm này, nếu còn những hộ dân vẫn cố tình không bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi mặt bằng bắt đầu từ tháng 11/2012 và chia làm nhiều đợt.

Dự kiến đầu năm 2013, chủ đầu tư (Công ty CP Đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội) sẽ tổ chức khởi công xây dựng nhà N3 phục vụ tái định cư. Nhà N3 khi hoàn thành xây dựng sẽ có quy mô hai khối nhà 17 tầng và 19 tầng, gồm 250 căn hộ. Trong đó, khoảng 230 căn hộ phục vụ tái định cư tại chỗ cho toàn bộ 199 hộ dân nói trên, còn lại dành cho các đợt giải phóng mặt bằng tiếp theo của dự án.

Theo Linh Nguyễn
KTĐT

ngatt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên